Vì sao Văn Hậu chưa có cơ hội ở Heerenveen?

Nếu bạn là hậu vệ ở Heerenveen, bạn chỉ có hai lựa chọn: đá chính và liên tục vào sân hoặc dự bị và gần như chia tay mọi cơ hội.

Dù tuyến phòng ngự vốn là nơi đòi hỏi sự ổn định cao, hàng thủ Heerenveen vẫn là ngoại lệ. Suốt 21 trận đã qua của giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), HLV Johnny Jansen gần như giữ nguyên đội hình ở hàng thủ. Ông chỉ thay đổi khi hoàn cảnh buộc điều đó phải diễn ra.

 Văn Hậu có rất ít cơ hội ra sân ở Heerenveen do chính sách ổn định của hàng thủ đội bóng. Ảnh: Heerenveen.

Văn Hậu có rất ít cơ hội ra sân ở Heerenveen do chính sách ổn định của hàng thủ đội bóng. Ảnh: Heerenveen.

Tại trung tâm hàng thủ, cặp trung vệ Sven Botman và Ibrahim Dresevic đều chơi đủ cả 21 trận trong đội hình xuất phát. Họ đã đá cạnh nhau trong tất cả các trận của Eredivisie, không được nghỉ cả trong những thời điểm lịch thi đấu căng thẳng, luôn phải ra sân dù đối thủ mạnh hay yếu. Ở cánh phải, tình hình cũng diễn ra tương tự khi hậu vệ Sherel Floranus đá 20/21 trận từ đầu mùa.

Vị trí duy nhất ở hàng thủ Heerenveen chịu biến động mùa này là hậu vệ trái. Tính bất biến ban đầu vẫn được thể hiện khi Lucas Woudenberg xuất phát 10 trận liên tiếp hồi đầu mùa. Tới khi Woudenberg chấn thương, ông Jansen buộc phải kéo Floranus sang cánh này và tung Ricardo van Rhijn vào đá hậu vệ phải.

Y như Woudenberg, Van Rhijn lập tức có chuỗi 11 trận liên tiếp trong đội hình xuất phát của Heerenveen.

Điều này cho thấy HLV Jansen là người cực kỳ thận trọng, ít nhất là ở hàng phòng ngự. Nếu các hậu vệ không gặp chấn thương, ông sẽ không thay đổi đội hình xuất phát. Mỗi khi Heerenveen ra sân, người hâm mộ nhắm mắt cũng biết thủ môn Warner Hahn sẽ bắt chính, Dresevic, Botman là hai trung vệ, Floranus ở biên trái trong khi Van Rhijn giữ cánh phải. Đấy là lý do Heerenveen chỉ cần 7 hậu vệ cho cả một mùa giải quốc nội Hà Lan kéo dài từ tháng 8/2019 tới tháng 5/2020.

HLV Johnny Jansen gần như không thay đổi đội hình Heerenveen suốt cả mùa giải.

Vì ông Jansen khá bảo thủ, cơ hội cho các cầu thủ dự bị ở Heerenveen rất hạn chế. Ngoài Văn Hậu, người chưa được ra sân lần nào ở Eredivisie, hậu vệ người Đan Mạch Daniel Hoegh mới có 3 trận vào sân từ ghế dự bị, chơi vỏn vẹn 6 phút.

So với Văn Hậu, Daniel Hoegh ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Anh là thành viên tuyển Đan Mạch, từng có 2 mùa giải ở CLB Basel hùng mạnh. Trước khi chấn thương và đánh mất vị trí, Daniel Hoegh từng có lần lượt 31 và 36 trận cho Heerenveen trong 2 mùa trước đó. Một cầu thủ như vậy còn không được trao cơ hội, vậy khi nào tới Văn Hậu?

Tính ổn định tới mức cực đoan của hàng thủ Heerenveen còn thể hiện qua chính sách chuyển nhượng của đội bóng. Mùa đông vừa qua, HLV Jansen chia tay 3 cầu thủ và mang về 2 tân binh đáng chú ý. Cả 5 sự thay đổi ấy đều tập trung cho hàng công. Ông Jansen tin rằng hàng phòng ngự đang chơi ổn định và quyết định không thay đổi trong phần còn lại của mùa bóng.

Cơ hội cho Văn Hậu vì thế vẫn chưa rõ ràng.

Văn Hậu suýt ghi bàn trong trận thắng của Jong Heerenveen Đoàn Văn Hậu đá chính ở trận Jong Heerenveen thắng Feyenoord 4-1 rạng sáng 5/2 và có cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong khu vực 16,5 m sau tình huống phạt góc.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-van-hau-chua-co-co-hoi-o-heerenveen-post1043669.html