Vì sao U23 Việt Nam thắng nhọc Singapore?

Bên đường pist, HLV Park Hang Seo liên tục có những động tác vung tay phàn nàn sau mỗi tình huống chuyền sai hoặc xử lý hỏng của học trò bên trong sân.

Đức Chinh ăn mừng bàn thắng quý giá cuối trận mang lại chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho U22 Việt Nam Ảnh: HỮU PHẠM

Đức Chinh ăn mừng bàn thắng quý giá cuối trận mang lại chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho U22 Việt Nam Ảnh: HỮU PHẠM

Trận thắng trước U22 Singapore hôm qua đã giúp U22 Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhất bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng. Tuy nhiên, đây thực sự là trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Singapore chủ động chơi áp sát

Việc tiền vệ Quang Hải chấn thương phải rời sân sớm (phút 20) phần nào đó đã ảnh hưởng tới kế hoạch của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nguyên nhân duy nhất dẫn tới việc U22 Việt Nam chơi thiếu sắc nét ở trận đấu hôm qua.

Không giống như U22 Indonesia, dù cũng tập trung cho phòng ngự nhưng U22 Singapore không kéo lùi đội hình quá sâu. Ông Fandi Ahmad đã cho các cầu thủ Singapore chủ động chơi áp sát, tranh chấp bóng rất quyết liệt. Điều này khiến cho U22 Việt Nam không có nhiều thời gian để xử lý bóng, phối hợp với nhau.

Những tình huống vào bóng nhanh của U22 Singapore cũng khiến các cầu thủ U22 Việt Nam lúng túng và liên tục mắc lỗi. Chỉ sau 15 phút đầu hiệp 1, U22 Việt Nam đã mắc tới 5 lỗi và kết thúc 45 phút đầu tiên với 2 thẻ vàng của Đức Chiến, Ngọc Bảo.

Ở trận đấu hôm qua, HLV Park Hang Seo đã quyết định cất thủ môn Bùi Tiến Dũng trên ghế dự bị, và thay bằng Văn Toản bắt chính.

Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là việc ông Park sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Hưng-Thanh Sơn. Có thể do U22 Singapore không thực sự được đánh giá cao (mới có 1 điểm sau 3 trận), HLV Park Hang Seo muốn giữ sức cho Hùng Dũng. Nhưng sự thay đổi này khiến tuyến giữa của U22 Việt Nam không duy trì được sự gắn kết, sức mạnh cần thiết. Kế hoạch này cũng bị ảnh hưởng do việc Quang Hải sớm rời sân.

Bên cạnh đó, ở hai hành lang cánh Văn Hậu và Trọng Hoàng lại chơi dưới sức. Kết quả là trong cả hiệp 1, U22 Việt Nam bế tắc hoàn toàn trước đối phương, không tổ chức được tình huống tấn công nào.

Bên đường pist, HLV Park Hang Seo đã liên tục có những động tác vung tay phàn nàn sau mỗi tình huống chuyền sai hoặc xử lý hỏng của học trò bên trong sân. HLV Park Hang Seo chắc chắn đã nhìn ra những vấn đề trên và trong hiệp 2, tiền đạo Tiến Linh được đưa vào sân thay cho Thanh Sơn.

Việt Nam không phụ thuộc cố định vào chiến thuật nào

Với 2 tiền đạo, U22 Việt Nam tạo được sức ép mạnh hơn lên hàng phòng ngự U22 Singapore. Khả năng kiểm soát bóng của hàng tiền vệ cũng được cải thiện, nhờ đó U22 Việt Nam bắt đầu tổ chức được các đợt tấn công mạnh mẽ hơn so với trước. Một trong số đó có thể kể tới pha dàn xếp tấn công bên cánh trái phút 61. Đức Chinh đã đi bóng loại 2 hậu vệ Singapore rồi chuyền ngược cho Tiến Linh. Đáng tiếc, pha dứt điểm của tiền đạo số 22 sau đó lại không chính xác.

Trong thời gian còn lại, U22 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Để vượt qua hàng phòng ngự được kéo lùi của U22 Singapore, U22 Việt Nam đã tăng cường các tình huống tấn công từ hai biên rồi tạt vào trong. Chiến thuật này đã thực sự khiến các hậu vệ U22 Singapore phải vất vả chống đỡ.

Bàn thắng của Đức Chinh ở phút 84 có thể nói là kết quả của sức ép U22 Việt Nam tạo được lên hàng hậu vệ đối phương. Pha ghi bàn của Đức Chinh cũng cho thấy ở giải đấu lần này, U22 Việt Nam thường có nhiều phương án tấn công, không phụ thuộc cố định vào chiến thuật nào.

Trước các đối thủ chơi phòng ngự co cụm, ông Park đã chủ động cho học trò chuyển hướng tấn công, sử dụng nhiều hơn các pha đánh từ hai biên thay vì chỉ phối hợp trung lộ. Bàn thắng của Đức Chinh là pha ghi bàn bằng đầu thứ 4 của anh ở SEA Games 30.

Chiến thắng trước U22 Singapore giúp U22 Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 ở bảng B với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Thái Lan hoặc thua đối thủ với cách biệt tối thiểu 1 bàn thì sẽ chắc chắn giành vé vào bán kết.

Việc tiền vệ Quang Hải chấn thương phải rời sân sớm (phút 20) phần nào đó đã ảnh hưởng tới kế hoạch của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nguyên nhân duy nhất dẫn tới việc U22 Việt Nam chơi thiếu sắc nét ở trận đấu hôm qua.

N.P (từ Manila)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-u23-viet-nam-thang-nhoc-singapore-1493921.tpo