Vì sao U22 Thái Lan bị loại cay đắng từ vòng bảng SEA Games 30?

U22 Thái Lan thua đau tại SEA Games 30 do chuẩn bị thiếu kỹ lưỡng và bài bản.

Thất bại của U22 Thái Lan chỉ bất ngờ về mặt kết quả. Màn thể hiện trên sân cho thấy "Voi chiến" xứng đáng bị loại, với những trận đấu thiếu thuyết phục trước những đối thủ trực tiếp như U22 Việt Nam hay U22 Indonesia. Tại sao U22 Thái Lan sa sút?

 U22 Thái Lan thất thần sau trận thua U22 Indonesia. (Ảnh: Hà Thành)

U22 Thái Lan thất thần sau trận thua U22 Indonesia. (Ảnh: Hà Thành)

HLV Nishino nhận sai

"Tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Điểm yếu về kinh nghiệm khiến chúng ta phải trả giá. Sau SEA Games, các cầu thủ có thêm những trải nghiệm quý giá để trưởng thành.

Cá nhân tôi cũng là lần đầu tiên làm việc với đội U22 và lần đầu tiên tham dự SEA Games nên có những bỡ ngỡ nhất định. Và sự lựa chọn các cầu thủ đến Philippines của tôi chưa được chính xác.

Tôi cũng xin dành những lời cảm ơn cho khán giả Thái Lan và sự ủng hộ của họ. Những gì chúng ta đã trải qua, những gì sự yếu kém tại SEA Games, sẽ dần được hoàn thiện trong thời gian tới", ông Nishino ngậm ngùi nói trong ngày U22 Thái Lan về nước.

Quả thật, nếu HLV Park Hang Seo tạo nền móng ở U23 Việt Nam trước và đào tạo lớp trẻ đưa nguyên lên ĐTQG, tạo bệ phóng thành công trong suốt 2 năm, HLV Nishino không có thời gian "xây móng".

HLV Nishino có ít thời gian làm việc cùng U22 Thái Lan. (Ảnh: Hà Thành)

Ông nhận việc ngay và chịu áp lực thành tích dồn dập, với nhiệm vụ giúp Thái Lan vượt vòng loại World Cup thứ hai. Tài nguyên cầu thủ dồi dào giúp Nishino từng bước tạo dấu ấn ở ĐTQG, song lại không có thời gian làm việc với đội U22. Nishino thường xuyên ghé thăm quan sát cầu thủ tập luyện, nhưng không trực tiếp huấn luyện theo từng giai đoạn do phải tập trung cho ĐTQG. Tức là về điều kiện áp dụng, Thái Lan đã rất khác Việt Nam khi Park Hang Seo nắm quyền.

U22 Thái Lan chơi không tệ dưới thời HLV tiền nhiệm Gama, nhưng thất bại ở vòng loại châu Á (thua Việt Nam 0-4), chung kết Merlin Cup 2019 (thua Singapore 0-1) cùng việc Gama nhận được lời mời từ Muangthong United khiến kế hoạch đội đảo lộn. Dưới thời Nishino, U22 Thái Lan không có thời gian giao hữu kiểm chứng đội hình.

Ngược lại, HLV Park Hang Seo khắc phục tình trạng 1 HLV - 2 đội tuyển bằng các đợt tập trung ngắn hạn để sàng lọc cầu thủ tại PVF, đồng thời để các cầu thủ luôn trong tình trạng sẵn sàng, dù được thi đấu thường xuyên ở V-League hay không. U22 Việt Nam cũng được kiểm chứng qua nhiều trận giao hữu với U22 UAE, U22 Trung Quốc hay U22 Myanmar, còn U22 Thái Lan chưa được Nishino dẫn dắt ở trận giao hữu nào.

U22 Thái Lan không có thời gian giao hữu dưới thời Nishino. (Ảnh: Hà Thành)

U22 Thái Lan vẫn có nhiều cầu thủ giỏi như Supachok Sarachat, Supachai Jaided hay Suphanat Muenta. Song, để Nishino tạo dấu ấn, đội bóng này cần thời gian. Kỳ SEA Games gấp gáp này là thách thức rất mới trong sự nghiệp của HLV lão làng người Nhật Bản.

Cầu thủ Thái Lan chưa hiểu triết lý Nishino

10 ngày sau lễ ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Nishino phải dẫn dắt Thái Lan chạm trán Việt Nam ở vòng loại World Cup. 2 ngày sau trận gặp Việt Nam ở Mỹ Đình, Nishino dẫn U22 Thái Lan dự SEA Games 30.

Trọn vẹn 3 tháng làm việc, chiến lược gia người Nhật Bản hầu như chỉ có thời gian sàng lọc, huấn luyện và lên phương án chiến thuật cho tuyển Thái Lan. Công việc tại U22 Thái Lan được Nishino giao cho trợ lý. Cựu HLV Gamba Osaka chỉ đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự. Đến trước khi sang Philippines thi đấu, số ngày làm việc chính thức của Nishino cùng U22 Thái Lan chưa vượt qua hai bàn tay.

Supachai có trận đấu đáng thất vọng. (Ảnh: Hà Thành)

Quá bận rộn với ĐTQG do mới đến, HLV Nishino không có thời gian thấu hiểu, áp đặt triết lý cho học trò. HLV người Nhật Bản muốn các đội bóng do ông dẫn dắt thực thi bóng đá kiểm soát từ tuyến dưới và chơi linh hoạt, đồng bộ, tịnh tiến đội hình dựa vào những đường chuyền ngắn. Lối chơi này cần có thời gian để áp dụng. Đáng tiếc, thời gian lại là thứ Nishino thiếu nhất.

HLV người Nhật Bản khẳng định ông chưa hề có ý niệm về SEA Games trước đó. Điều duy nhất Nishino biết là Thái Lan muốn vô địch SEA Games - đấu trường cuối cùng mà "Voi chiến" còn là đương kim vô địch.

BHL Thái Lan không gọi thêm bất cứ cầu thủ quá tuổi nào. U22 Thái Lan không mạnh tới mức không cần sự trợ giúp của đàn anh. Rất có thể, HLV Nishino muốn đấu trường SEA Games là nơi "rèn quân" cho giải U23 châu Á 2020 - nơi Thái Lan đóng vai trò chủ nhà, song FAT muốn vô địch SEA Games. Khi định hướng hai bên không giống nhau, Thái Lan thua ngay từ vạch xuất phát là chuyện dễ hiểu.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-sao-u22-thai-lan-bi-loai-cay-dang-tu-vong-bang-sea-games-30-d512533.html