Vì sao U.23 Indonesia không mang 'sát thủ' Todd Rivaldo Ferre sang Việt Nam?

Đội tuyển U.23 Indonesia gồm 24 cầu thủ đã có mặt tại Việt Nam để tham dự Vòng loại U.23 châu Á 2020. Trong số này vắng mặt tiền vệ tấn công Todd Rivaldo Ferre.

Tuyển thủ 19 tuổi Todd Rivaldo Ferre bị HLV Indra Sjafri gạt ra khỏi danh sách 24 cầu thủ U.23 Indonesia sang Việt Nam tham dự vòng loại bảng K Giải U.23 châu Á.

HLV trưởng tuyển U.23 Indo thông báo rằng cầu thủ của mình dính chấn thương và không thể tham dự chiến dịch này.

Cầu thủ từng đoạt giải tiền vệ trẻ tấn công hay nhất Liga 1 khi biết mình bị loại vì lý do trên đã phủ nhận thông tin này. Todd Rivaldo Ferre cho rằnh anh đang có phong độ tốt và rất sẵn sàng cùng Garuda trẻ tham dự vòng đấu loại.

Ngôi sao chạy cánh đầy tiềm năng của Indonesia tuyên bố với truyền thông trong nước rằng không biết vì sao mình bị HLV Sjafri loại bỏ.

Trong một báo cáo được công bố vào sáng nay, khi thầy trò Indra Sjafri đã chính thức có mặt ở Việt Nam, trưởng nhóm y tế của tuyển U.23 Indonesia cho biết Ferre đã thực sự dính chấn thương.

“Kết quả của một cuộc kiểm tra MRI cho thấy tiền vệ tấn công thuộc CLB Persipura Jayapura bị tổn thương ở một phần dây chằng chéo trước của chân trái(ACL).

Có khả năng nó không gây đau hay phù nề nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức rướn cũng như tốc độ của Todd Rivaldo Ferre”, bác sĩ Syarif Alwi viết trong một dòng thông báo chính thức được đăng tải trên trang BolaSport.

Chấn thương đã xảy ra với Todd Rivaldo Ferre vào 24 giờ trước khi HLV trưởng chính thức công bố danh sách các tuyển thủ tham dự vòng đấu bảng Giải U.23 châu Á 2020.

Trong một buổi tập của tuyển U.23 Indonesia ở Bali, sau mộ nỗ lực tranh chấp bóng đầy quyết liệt, tiền vệ Ferre đã bị đau và phải tạm dừng để chườm đá chân trái.

Chia sẻ trên trang chuyên đề thể thao BolaSport, bác sĩ Syarif Alwi viết: “Sẽ rất nguy hiểm cho sự nghiệp của cậu ấy nếu tiếp tục chơi bóng với cường độ cao trong tình trạng này.

Có thể với sức trẻ của mình, cậu ấy chế ngự được những cơn đau báo hiệu, nhưng vết thương vẫn sẽ cứ âm ỉ tàn phá phong độ của Ferre.

Theo tôi thì cầu thủ trẻ này nên nghỉ ngơi hai tuần để thực sự chữa lành chấn thương”, vị bác sĩ thân quen mà các tuyển thủ U.23 Indo thường gọi là Papi cho biết.

Nhiều khả năng Todd Rivaldo Ferre bị loại khỏi đội tuyển U.23 Indonesia là do HLV Indra Sjafri đang có đến 10 tiền vệ trong danh sách 24 tuyển thủ sang VN.

Với một số lượng quá đông các cầu thủ chất lượng ở hàng tiền vệ, những người có khả năng thay thế vai trò của chân chuyền này mà không có vấn đề về chấn thương thì việc Ferre bị loại cũng là điều dễ hiểu.

Todd Rivaldo Ferre cũng không được HLV Indra Sjafri dùng khi đội tuyển U.23 Indonesia giành chiến thắng 3-0 trước Bali United trong trận đấu thử nghiệm tại sân vận động Captain I Wayan Dipta, Gianyar, Bali vào hôm Chủ nhật, 17.3 vừa qua.

Papi cũng yêu cầu Todd Rivaldo Ferre đừng buồn vì bị loại bởi vẫn còn nhiều trận đấu sắp tới của tuyển U.23 Indonesia ở các giải đấu khác.

"Vấn đề bây giờ là câu ấy không nên sầu muộn mà phải tập trung tịnh dưỡng bởi vì vẫn còn nhiều trận đấu chờ đợi, một trong số đó là SEA Games 2019", Syarif Alwi kết luận.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vi-sao-u23-indonesia-khong-mang-sat-thu-todd-rivaldo-ferre-sang-viet-nam-109342.html