Vì sao tuyển xe tăng Việt Nam bắn pháo kém hiệu quả trong trận chung kết?

Theo Đại tá Phan Hải Long - Đội trưởng Đội tuyển xe tăng Việt Nam, thực tế ở trận chung kết, các kíp xe bắn pháo hiệu quả chưa cao là do hệ thống ổn định máy đo xa bị hỏng.

Theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 15/8, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tham gia Army Games 2019 đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì trong trận Chung kết của Bảng 2 gồm các đội Việt Nam, Uzbekistan, Cuba và Uganda. Với thành tích 2 giờ 25 phút 03 giây, đội tuyển Xe tăng Việt Nam xếp sau đội Uzbekistan đạt thành tích 2 giờ 01 phút 56 giây. Cuba xếp thứ ba với thành tích 2 giờ 29 phút 43 giây. Nguồn ảnh: Tzvezda

Theo báo Quân đội Nhân dân, ngày 15/8, Đội tuyển Xe tăng Việt Nam tham gia Army Games 2019 đã xuất sắc giành vị trí thứ nhì trong trận Chung kết của Bảng 2 gồm các đội Việt Nam, Uzbekistan, Cuba và Uganda. Với thành tích 2 giờ 25 phút 03 giây, đội tuyển Xe tăng Việt Nam xếp sau đội Uzbekistan đạt thành tích 2 giờ 01 phút 56 giây. Cuba xếp thứ ba với thành tích 2 giờ 29 phút 43 giây. Nguồn ảnh: Tzvezda

Chiến thắng đã làm nức lòng người dân cả trong và ngoài này. Điều đáng nói, đây mới chỉ là lần thứ 2 Đội tuyển Xe tăng đua tài ở Hội thao quân sự có thể nói là lớn nhất thế giới này, nhưng đã đạt thành tích vượt trội so với lần đầu tiên tham dự. Nguồn ảnh: Tzvezda

Chia sẻ với PV QĐND, Đại tá Phan Hải Long - Đội trưởng Đội tuyển xe tăng Việt Nam cho biết, để giành được thành tích như vậy "chúng tôi đã cố gắng trên cả sức mình". Nguồn ảnh: Tzvezda

Dẫu vậy, dù đạt được thành tích lớn, nhưng trong trận chung kết hôm 15/8, Đội tuyển xe tăng Việt Nam “bất ngờ” bắn pháo kém hơn so với các trận bán kết và vòng loại. Ví dụ ở trận bán kết, ở 4 vòng đầu, chúng ta đạt được thành tích hạ 3/3 pháo, nhưng vào chiều 15/8 chúng ta thậm chí không hạ nổi một bia “mục tiêu xe tăng” nào. Nguồn ảnh: Tzvezda

Lý giải về điều này, đại tá Phan Hải Long cho hay: "Thực tế ở trận chung kết, các kíp xe bắn pháo đạt hiệu quả chưa cao. Nhưng không phải do trình độ của bộ đội mà do hệ thống ổn định máy đo xa trên xe bị hỏng. Điều này cho thấy, kỹ năng khắc phục, sửa chữa sự cố của khí tài cần phải được chú trọng hơn nữa". Nguồn ảnh: Tzvezda

"Lần thứ 2 tham gia Army Games, tất cả các thành viên tự tin làm chủ khí tài là xe tăng T-72B3 cùng vũ khí trang bị. Nhưng để khắc phục được những hư hỏng của loại xe mà hiện nay chúng ta chưa có trong biên chế, còn phải mất một thời gian nữa", Đại tá Long nói. Nguồn ảnh: Tzvezda

Cũng theo Đại tá, cần tổ chức huấn luyện bổ sung và huấn luyện việc khắc phục những hư hỏng trong quá trình sử dụng. Cụ thể là huấn luyện vũ khí, huấn luyện lái vì thực tế xe T-72B3 là xe sử dụng chủ yếu bằng các hệ thống điện tử và đo đoán khoảng cách bằng tia laser. Trong quá trình sử dụng khí tài, có thể gặp phải các lỗi cần khắc phục…Quan sát các trận thi đấu, trường đua có 4 vòng, trong đó vượt qua các vật cản là rất khó khăn. Chẳng hạn vượt qua sông cạn có nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến trang thiết bị trên xe. Nguồn ảnh: Tzvezda

“Thực tế xe tăng T-72B3 ta chưa được trang bị. Sang LB Nga chúng tôi chỉ có thời gian ngắn để làm quen khí tài và hiệu chỉnh vũ khí thi đấu. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm của năm ngoái, từ đó xây dựng và tổ chức kế hoạch huấn luyện”, ông Long chia sẻ. Nguồn ảnh: Tzvezda

Để nâng cao hơn nữa trình độ thao tác sử dụng khí tài, cũng như nâng cao kết quả tham gia thi đấu trong những năm tiếp theo, chúng ta nên có sự đầu tư hơn, đầu tư có trọng điểm cho các đội tuyển tham gia ngay từ thời gian đầu để các đội tuyển lên kế hoạch thực hiện, có trang bị huấn luyện. Nguồn ảnh: Tzvezda

Mặc dù bắn kém bài pháo, tuy nhiên cũng phải nói rằng kíp xe tăng Việt Nam nỗ lực hết sức mình ở các bài bắn mục tiêu bằng súng máy PKT 7,62mm và NSV 12,7mm. Nguồn ảnh: Tzvezda

Pháo thủ, Trung úy QNCN Phan Anh Tuấn của kíp xe đầu tiên đã xuất sắc tiêu diệt hết 3 mục tiêu đầu tiên với súng PKT lần lượt ở các cự li 600m, 700m, 800m. Nguồn ảnh: Tzvezda

Ngoài ra, các lái xe của cả 3 kíp đã thi đấu tốt, đạt vận tốc tối đa 73 km/giờ, vượt mức 70km/giờ ở trận Bán kết. Trong đó, Trung úy QNCN Nguyễn Tiến Chiến, lái xe kíp 3 đặc biệt xuất sắc khi bảo đảm lái xe vượt các vật cản tuyệt đối an toàn. Nguồn ảnh: Tzvezda

Thế nên, chiến thắng giải nhì của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam ở chung kết cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu” là rất xuất sắc. Nguồn ảnh: Tzvezda

Xin chúc mừng Đội tuyển xe tăng Việt Nam nói riêng và Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung. Nguồn ảnh: Tzvezda

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/vi-sao-tuyen-xe-tang-viet-nam-ban-phao-kem-hieu-qua-trong-tran-chung-ket/20190816065322458