Vì sao tuyển Việt Nam không được ở riêng tại Myanmar?

BTC AFF Cup muốn tuyển Việt Nam ở chung với các đội tuyển khác để đảm bảo công tác an ninh nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải chuyển khách sạn

Sáng 15-11, đội tuyển Việt Na.m đã lên đường sang Yangon của Myanmar để bước vào hành trình AFF Suzuki Cup 2016.

Tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm ở sân bay Tân Sơn Nhất

8 giờ sáng, các thành viên tuyển Việt Nam đã di chuyển từ khách sạn Đệ Nhất đến nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển sang Myanmar. Đến tiễn đội có một số lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Do phải dậy khá sớm nên nhiều cầu thủ tỏ ra khá uể oải. Do các trợ lý đã đến sân bay trước để làm thủ tục ký gửi hành lý nên các tuyển thủ chỉ mang theo túi xách nhỏ, đựng ít đồ dùng cá nhân. Họ rút kinh nghiệm từ chuyến đi ở Hàn Quốc, khi đội phải chờ đợi lâu vì mang quá nhiều đồ.

Đến Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn 4 sao Parami. Ban đầu, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng dự định đóng quân tại khách sạn HAGL theo đề nghị của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức. Tuy nhiên, BTC AFF Cup muốn tuyển Việt Nam ở chung với các đội tuyển khác để đảm bảo công tác an ninh nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải chuyển khách sạn.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-len-duong-sang-myanmar-20161115103109538.htm