Vì sao tuyển Thái Lan vắng nhiều ngôi sao dịp FIFA Days?

Trong danh sách tuyển Thái Lan dự giải giao hữu dịp FIFA Days thiếu vắng một loạt cầu thủ chất lượng.

Tuyển Thái Lan vắng nhiều ngôi sao ở dịp FIFA Days.

Tuyển Thái Lan vắng nhiều ngôi sao ở dịp FIFA Days.

Mới đây, HLV Mano Polking công bố danh sách tập trung tuyển Thái Lan chuẩn bị đá giao hữu những ngày FIFA cuối tháng ba.

Trong danh sách này thiếu Vua phá lưới AFF Cup 2022 Dangda (cùng Tiến Linh đồng vua phá lưới, 6 bàn), tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen và tiền vệ cánh Ekanit Panya.

Hai trụ cột Dangda và Yooyen vắng mặt đợt này bởi CLB Pathum Utd không nhả quân. Đội bóng này đang bước vào giai đoạn nước rút của cuộc đua ngôi vô địch Thai League trong khi Dangda và Yooyen là những trụ cột không thể thay thế, trong khi Ekanit Panya hiện đang làm bạn với chấn thương.

Ở đợt giao hữu này, HLV Mano Polking tự tin cùng các học trò làm nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh của Tây Á, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo lịch dự kiến, tuyển Thái Lan sẽ sang Dubai thi đấu giao hữu với Syria ngày 23/3. Ngày 26/3, Voi chiến sẽ đá giao hữu với chủ nhà UAE tại Abu Dhabi.

HLV Polking cho biết, Supachai Chaided sẽ “lấp chỗ” Dangda, và việc có được nhà kiến tạo Chanathip cũng làm ông thêm vững lòng, bởi đây là ngôi sao hàng đầu của tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

HLV Polking đang muốn xây dựng tuyển Thái Lan hướng đến thành tích cho Asian Cup 2024 diễn ra đầu năm 2024 tại Qatar và sau đó là thực thi mục tiêu săn vé đi World Cup 2026.

Trước trận ra quân của tuyển Thái Lan, trả lời truyền thông Thái Lan, trường đoàn Madam Pang nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa 2 trận đấu này, cả về việc chuẩn bị cho danh sách quan trọng trong tương lai và thử nghiệm những người chơi mới có thể là những lựa chọn bổ sung. Trên tất cả, hãy cổ vũ cho chúng tôi nhé các fan đá bóng”.

“Ngay cả khi đó chỉ là một sự khởi động nhưng hai trận đấu ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Quan trọng nhất là nó còn dọn đường cho việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào cuối năm nay và Vòng chung kết Asian Cup vào đầu năm sau.

Chúng ta thấy rằng HLV Mano Polking đi xem các trận đấu của Thai League hàng tuần để có được những cầu thủ tốt nhất và sẵn sàng nhất. Đó là những người cũ đã trở lại (không dự AFF Cup 2022) và có một số gương mặt mới đã thể hiện tốt tại Thai League. Tôi tin rằng 25 người được gọi là nhóm cầu thủ sẵn sàng nhất vào thời điểm này”, Madam Pang nói thêm.

Bảo Bảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vi-sao-tuyen-thai-lan-vang-nhieu-ngoi-sao-dip-fifa-days-post631129.html