Vì sao tuyển Anh có thể sẽ vô địch World Cup?

Khi World Cup 2018 bắt đầu, ít ai nghĩ ĐT Anh có thể tiến sâu. Tuy nhiên, bây giờ người Anh hoàn toàn có đủ căn cứ để tin rằng kỳ tích vô địch có thể xảy ra.

Có lẽ người hâm mộ trái bóng tròn ở xứ sở sương mù đã quen với thất bại của đội nhà trong hơn nửa thế kỷ qua tại các giải bóng đá lớn như World Cup, Euro. Tại kỳ World Cup cách đây bốn năm, đội tuyển Anh có màn trình diễn đáng thất vọng chưa từng thấy khi bị loại ngay từ vòng bảng. Hai năm sau, các cầu thủ Anh lại bị Iceland loại đau đớn trong kỳ Euro tổ chức tại Pháp.

Tuy nhiên, những biến chuyển tích cực đã xuất hiện vào mùa hè năm nay khi các cầu thủ “Tam sư” đang chuẩn bị bước vào trận tứ kết gặp Thụy Điển, trận đấu đáng trông đợi nhất kể từ năm 1996. Họ đã lần lượt vượt qua Tuy-ni-di, Panama ở vòng bảng và Colombia ở vòng 1/8 để chứng minh được phong độ chói sáng của mình.

Đây là 5 lý do cơ bản để những người Anh có thể mơ về chức vô địch bóng đá thế giới năm nay.

1. Harry Kane đang có phong độ đỉnh cao

Những hoài nghi về việc liệu Harry Kane có đủ khả năng để tỏa sáng ở những giải đấu quan trọng hay không đã xuất hiện từ khi anh không thể ghi được một bàn thắng nào ở Euro 2016. Để trả lời cho những hoài nghi ấy, mùa hè này, Kane ghi tới 6 bàn thắng chỉ trong 3 lần ra sân. Đội trưởng đội tuyển Anh chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong đội hình của tuyển Anh

Kane đang sở hữu phong độ đỉnh cao và gần như không thể bị đánh bại khi đã dứt điểm thành công trong tất cả 6 lần đối mặt với thủ môn đối phương. Do đó, chắc chắn Kane sẽ còn tiến xa khi có thêm nhiều cơ hội đến với anh.

Trên cương vị là đội trưởng, Kane dẫn dắt lối chơi của toàn đội và hành trình phía trước của đội tuyển Anh sẽ rộng mở nếu Kane giữ vững được phong độ xuất sắc như thế này.

2. Stones và Maguire đều chơi ấn tượng

Đội tuyển Anh đã bước vào World Cup với một đội hình không mấy quen thuộc ở hàng phòng ngự nhưng đã khiến Maguire và Stones bộc lộ được hết những điểm mạnh của mình, đặc biệt ở khả năng tranh cướp bóng và tốc độ.

Phong độ ổn định của cặp cầu thủ này đã được duy trì từ cấp câu lạc bộ cho tới tuyển quốc gia. Stones đã ghi được hai bàn trong trận gặp Panama, trong khi đó, khả năng dẫn bóng từ hàng phòng ngự lên khu vực giữa sân của Maguire rất quan trọng đối với đội tuyển Anh.

3. Chiến thuật mới của Southgate phát huy tác dụng

Việc huấn luyện viên Gareth Southgate quyết định áp dụng đội hình mới với 3 trung vệ đem lại hiệu quả trong lối chơi của đội tuyển “Tam sư”. Nhờ đó, Kieran Trippier có thể dâng cao hơn và đưa bóng sang phần sân bên kia, đồng thời, các cầu thủ hàng công xuất sắc nhất cũng mau chóng xâm nhập vào khu vực cấm địa của thủ thành đối phương.

Mặt khác, ba cầu thủ Dele Alli, Jesse Lingard và Raheem Sterling kịp tham gia World Cup sau khi dính chấn thương, giúp đội tuyển Anh tăng cường khả năng tấn công. Mặc dù cả ba tiền vệ này chưa ra cùng nhau tỏa sáng đồng thời một trận đấu nhưng ít nhất gánh nặng hàng công cũng đã được san sẻ phần nào.

Trong trường hợp gặp đối thủ mạnh hơn, ông Southgate rất có thể sẽ thay Eric Dier vào sân để tăng cường cho khu vực trung lộ.

4. Đội tuyển Anh còn nhiều tiềm năng chưa bộc lộ

Sẽ thật sai lầm khi cho rằng những màn trình diễn của đội tuyển Anh là tất cả thực lực của họ. Họ đã chiến thắng Colombia, Tuy-ni-di và Panama nhưng đó vẫn chưa phải là phong độ đỉnh cao. Trong khi thủ thành Pickford đang có chuỗi thành tích xuất sắc thì Sterling, Alli và Rashford đều có tiềm năng tỏa sáng hơn nữa.

Nếu tất cả các cầu thủ bộc lộ hết những kỹ năng của mình và phát huy tốt tinh thần đồng đội, đội tuyển Anh sẽ trở thành bất khả chiến bại.

5. Không có đội tuyển nào thật sự “thống trị” ở World Cup năm nay

Giải đấu đã đi đến vòng tứ kết và người hâm mộ bóng đá đã phải chứng kiến những màn trình diễn đáng thất vọng khi Đức bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi Argentina và Tây Ban Nha phải dừng cuộc chơi ở vòng 1/8.

Hơn nữa, không đội tuyển nào có lối chơi thực sự “thống trị” trong tất cả 8 đội đã giành quyền vào tứ kết, kể cả Pháp, Bỉ những đội đã vào bán kết.

Một thuận lợi khác của các cầu thủ Anh là họ đang ở nhánh đấu dễ thở hơn, khi bốn đội tuyển bao gồm Nga, Croatia, Thụy Điển và Anh sẽ tranh vé vào chung kết. Đội tuyển Anh chưa từng có được cơ hội nào tốt hơn thế kể từ năm 1966 và họ cần tận dụng nó triệt để.

Với những lý do kể trên, đội tuyển Anh thật sự là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vô địch World Cup 2018./.

Theo Đan Ly/Dân Trí

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/vi-sao-tuyen-anh-co-the-se-vo-dich-world-cup-784452.vov