Vì sao Tuấn Ngọc, Tuấn Hưng tức giận rời ghế nóng The Voice?

Cả Tuấn Ngọc và Tuấn Hưng đều thể hiện sự bất mãn khi học trò cưng bị loại bằng cách rời ghế nóng bỏ ra ngoài.

Tối 16/6, tập 10 gameshow The Voice – Giọng hát Việt 2019 tiếp tục vòng Đo ván, với những màn thách đấu giữa thí sinh của ba huấn luyện viên (HLV) Tuấn Ngọc - Thanh Hà - Tuấn Hưng. Trong đó, kịch tính nhất phải kể đến màn so tài giữa cặp sinh đôi Hồng Hòa – Hồng Hiếu (đội Tuấn Hưng) và Trần Đức Trường (đội Thanh Hà); Diêu Ngọc Bích Trâm (đội Thanh Hà) và Huỳnh Giao (đội Tuấn Ngọc).

Cụ thể, Hồng Hòa – Hồng Hiếu chọn ca khúc Live For This Moment để đấu với “Một phút” của Đức Trường.

Hồng Hòa – Hồng Hiếu (đội Tuấn Hưng) và Trần Đức Trường (đội Thanh Hà).

Hồng Hòa – Hồng Hiếu (đội Tuấn Hưng) và Trần Đức Trường (đội Thanh Hà).

Kết thúc màn thách đấu, HLV Tuấn Ngọc nhận xét, Đức Trường vào đầu còn run rẩy, phần cao hát chưa vững. Nữ ca sĩ Thanh Hà cũng đồng ý với ý kiến này. Trong khi đó, nam ca sĩ 71 tuổi lại đánh giá rất tốt cho học trò của đàn em Tuấn Hưng.

Ngược lại, Hồ Hoài Anh lại cho rằng, Hồng Hòa - Hồng Hiếu quá dư thừa năng lượng, cần phải tiết chế để giọng hát đẹp hơn. Về Đức Trường, ông xã Lưu Hương Giang đánh giá có tiềm năng, nhưng cần tiến bộ hơn.

Tuấn Hưng rất hài lòng phần thể hiện của hai học trò cưng. Hồng Hòa – Hồng Hiếu được đánh giá là “hạt nhân” của đội giọng ca “Dĩ vãng cuộc tình”.

Có lẽ vì quá tự tin chiến thắng của cặp song sinh, khi kết quả bình chọn xướng tên Đức Trường vào vòng trong, Tuấn Hưng lập tức đứng dậy khỏi ghế nóng và bỏ ra ngoài để thể hiện sự bất mãn. Tuy nhiên, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, anh quay trở lại trao cho Hồng Hòa – Hồng Hiếu cái ôm an ủi.

Tuấn Hưng bỏ đi vì bất mãn với kết quả bình chọn từ khán giả.

Sau đó anh trở lại ôm an ủi hai học trò.

Cũng như Tuấn Hưng, Tuấn Ngọc đặt nhiều kỳ vọng vào Huỳnh Giao. Cô đã chọn ca khúc Bài hát của em, trong khi bạn đấu của cô là Bích Trâm hát “Yêu một ai khác”.

Bích Trâm (trái) và Huỳnh Giao (phải).

Theo HLV Hồ Hoài Anh, anh thích phần biểu diễn của Huỳnh Giao ở góc độ cảm xúc. Nhạc sĩ “Dẫu có lỗi lầm” khen Bích Trâm có giọng hát thiên phú, nhưng không bằng học trò của Tuấn Ngọc về cảm xúc.

Đồng ý với Hồ Hoài Anh về Huỳnh Giao, Tuấn Hưng đánh giá, Bích Trâm làm rất tốt và “hát từ trái tim”. Tuy nhiên, nam ca sĩ không quên nhắc nhở: “Nhưng mà nếu có bị loại vì lý do gì cũng phải chấp nhận nhé”, như thể chưa nguôi ngoai trước sự ra đi của học trò cưng trước đó.

Kết quả, Bích Trâm giành được quyền đi tiếp nhờ chiếm đa số bình chọn từ khán giả. Việc Huỳnh Giao bị loại khiến Tuấn Ngọc khó chấp nhận và rời khỏi ghế nóng ngay sau đó. Có thể thấy, ca sĩ “Khúc Thụy Du” rất thất vọng vì trước đó, khi học trò hoàn thành phần thi, ông đã cười rất tươi.

Tuấn Ngọc bỏ ghế nóng ngay khi học trò bị loại.

Ông cũng dành cái ôm thân tình cho học trò cưng.

Người vui nhất trong tình huống trên là Thanh Hà. Trong cả hai tiết mục, học trò của HLV nữ duy nhất trong mùa giải năm nay đều giành chiến thắng.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/vi-sao-tuan-ngoc-tuan-hung-tuc-gian-roi-ghe-nong-the-voice-1429607.tpo