Vì sao Trường Newton biết thông tin ngày 23/3/2021 Cục Thi hành án dừng thi hành án?

Liên quan đến vụ sự việc xô xát khiến lãnh đạo trường bị hành hung nhập viện, mới đây Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã ra công văn đề nghị làm rõ vụ việc.

Sáng 15/4, trao đổi với phóng viên bà Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT Trường THCS-THPT Newton cho biết, bà đã bị một số đối tượng lạ mặt hành hung ngay tại Cục THADS thành phố Hà Nội.

Bà Lê Thị Bích Dung cấp cứu tại Bệnh viện 103

Bà Lê Thị Bích Dung cấp cứu tại Bệnh viện 103

Cụ thể, vào ngày 23/3, bà Lê Thị Bích Dung cùng một số giáo viên, phụ huynh trường Newton đến Cục THADS thành phố Hà Nội để hỏi về việc thi hành bản án phúc thẩm được tòa tuyên vào cuối tháng 11/2020. Theo kế hoạch ngày 24/3/2021 sẽ là ngày bản án phúc thẩm được thi hành.

Tuy nhiên, khi chưa gặp được đại diện đơn vị này, bà Lê Thị Bích Dung bất ngờ bị khoảng 5 người giằng co.

"Tôi bị họ giằng co, rồi đánh trực diện vào vùng đầu, vùng bụng. Vừa đánh, vừa đẩy ra khỏi hành lang. Sau đó nhập viên thì tôi có nhiều vết bầm trên mặt, bụng và chảy máu vùng đầu. Nhiều ngày qua tôi không được nói chuyện với bên ngoài vì bác sĩ chưa cho phép" - bà Lê Thị Bích Dung nói.

Trước đó, ngày 30/11/2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc "Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư" giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Giáo dục TDS Việt Nam (viết tắt Công ty TDS), người đại diện theo pháp luật là bà Trần Kim Phương. Bị đơn là Trường THCS - THPT Newton, người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Bích Dung. Đơn vị có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm là bà Trần Kim Phương, đại diện Công ty TDS.

Tại phiên tòa này, Tòa án nhân dân TP Hà Nội ra quyết định để đảm bảo trật tự và ổn định trong hoạt động của trường THCS - THPT Newton tại lô TH1, Tòa phân định cho bà Dung (Trường THCS - THPT Newton) được quản lý sử dụng khai thác diện tích đất 2.896,3m2 tại lô TH1 và được sở hữu 1/2 tòa nhà 6 tầng xây dựng trên toàn bộ diện tích được phân định và các trang thiết bị đã đầu tư tại diện tích này do trường Pascal đang quản lý. Tòa nghiêm cấm tất cả mọi hành vi đe dọa cản trở và làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của Trường TH - THCS Pascal tại lô đất TH1.

Vụ việc trên được cho là liên quan đến hoạt động thi hành án phúc thẩm bản án tranh chấp hợp đồng hợp tác tại Trường tiểu học - THCS Pascal. Đáng chú ý, chiều cùng ngày xảy ra vụ xô xát nêu trên, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có Công văn số 1722/CTHADS yêu cầu Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm tạm dừng thi hành án trong thời gian giải quyết khiếu nại. Đúng như thông tin trường newton nhận được, thi hành án đã bị dừng bởi Cục THADS Hà Nội vào 23/3, bà Dung cho rằng liệu có uẩn khúc gì không?

Sau khi nhập viện, bà Dung cho biết, bản thân bị thương ở mặt và vùng tai. Đồng thời, bà khẳng định không có việc bà hành hung cán bộ thi hành án và toàn bộ vụ việc trên được camera an ninh ghi lại.

Đại diện Trường Newton và Pascal và nhiều phụ huynh học sinh cho rằng: Việc diễn ra tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, mọi người đến đều thực hiện theo đúng quy định, không thể hiểu sao lại có thể có người còn bị tấn công, ngất xỉu phải đi cấp cứu trong sự thờ ơ của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Hiện tại đã nhiều ngày trôi qua nhưng tâm lý, thể trạng và sức khỏe của bà Dung vẫn chưa ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Liên quan đến vụ việc xô xát tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội xảy ra vào sáng 23/3, mới đây, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện có luồng thông tin cho rằng nhóm người này bị cán bộ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ứng xử không đúng mực. Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có công văn gửi Công an quận Hà Đông và Công an phường Mộ Lao đề nghị làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, luật sư Giang Văn Quyết (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng sự việc xảy ra tại Cục thi hành án dân sự TP. Hà Nội là rất nghiêm trọng và cần được cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an vào cuộc làm rõ.

Việc có hay không sự việc hành hung, đánh người trong trụ sở thi hành án ngoài các dữ liệu liên quan đến camera còn có các nhân chứng có mặt trực tiếp ở đó. Sự việc xảy ra vào ban ngày nên không quá khó khăn cho việc xác minh. Ngoài ra cần xem xét các thương tích trên mặt, cơ thể của bà Dung để làm căn cứ xác định bà Dung tự ngã, bị xô ngã hay có tác động bằng việc hành hung của ai đó.

Theo Luật sư Đỗ Anh Thắng (Công ty luật Asem): "Cứ đánh người là sai. Đánh người tại cơ quan Hành pháp thì hành vi đánh người đã sai lại sai gấp nhiều lần"

T/H

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/vi-sao-truong-newton-biet-thong-tin-ngay-2332021-cuc-thi-hanh-an-dung-thi-hanh-an-n24527.html