Vì sao trường hợp của bà Tám chưa được giải quyết?

Bà Lưu Thị Tám, 85 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trình bày, chồng bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Then, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau ngày chồng hy sinh, bà tần tảo, không đi bước nữa, nuôi con khôn lớn. Bà cũng có 2 người anh trai chồng đã hy sinh cho cách mạng và mẹ chồng bà được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tại địa phương, gia đình bà có một thửa đất 120m2 với 10 nhân khẩu cùng sinh sống, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Vì vậy, năm 1993, khi Đảng ủy, UBND xã có chủ trương thực hiện chính sách cấp đất giãn dân, gia đình bà đã làm đơn và được chính quyền chấp thuận. Năm 1995, bà đã nộp 2,4 triệu đồng cho UBND xã, có phiếu thu, nhưng trong tổng số 21 hộ cùng nộp thì tới năm 2003, chỉ có 19 hộ đã được giao đất ngoài thực địa, còn bà và một hộ nữa không được giao. Điều đáng nói nữa là, tại khu vực đất giãn dân này hiện có 22 hộ đang sử dụng đất, trong đó có 3 hộ không có trong danh sách nộp tiền.

Theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày 9-7-2019 của UBND xã Bình Minh thì nguyên nhân được chính quyền xã thừa nhận do việc quản lý đất đai của địa phương không chặt, dẫn đến có 3 hộ không có trong danh sách nộp tiền, tự ý san lấp mặt bằng lấn chiếm thời điểm từ năm 2003 trở về trước; địa phương có tổ chức cưỡng chế nhưng không thành. Được biết, UBND xã Bình Minh cũng đã báo cáo UBND huyện và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Từ năm 2004 đến nay, gia đình bà Lưu Thị Tám đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền nhưng sự việc chưa được giải quyết triệt để, còn các hộ ngang nhiên lấn chiếm đất lại không hề chịu chế tài xử lý nào. “Gần 20 năm nay, lần nào đi trình bày, phía cơ quan chức năng huyện Nam Trực cũng hứa hẹn: “Cụ cứ yên tâm về đi”. Tôi không biết gia đình chính sách có thực sự được quan tâm không và mình còn phải chờ bao lâu nữa”- bà Lưu Thị Tám trình bày.

Xin chuyển ý kiến của bà Lưu Thị Tám đến UBND huyện Nam Trực xem xét giải quyết.

KIM DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/vi-sao-truong-hop-cua-ba-tam-chua-duoc-giai-quyet-606731