Vì sao Trung Quốc bất ngờ thâm hụt thương mại trong tháng 3/2018?

Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 3/2018, yếu tố chính là bởi những ảnh hưởng từ dịp nghỉ Tết Âm lịch.

Ảnh: GTM

Cơ quan Hải quan Trung Quốc vừa công bố kim ngạch xuất khẩu Trung Quốc tháng 3/2018 giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2017, và giá trị xuất khẩu điều chỉnh của tháng 2/2018 tăng 44,1%.

Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc tháng 3/2018 tăng 14,4%, dẫn tới một khoản thâm hụt thương mại 4,98 tỷ USD.

Như vậy, đây là tháng đầu tiên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu thâm hụt thương mại kể từ tháng 2/2017. Giới chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg trước đó dự báo nước này sẽ đạt thặng dư thương mại 27,5 tỷ USD trong tháng 3/2018.

Gần đây, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế lên 150 tỷ hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đáp lại Trung Quốc cũng công bố các biện pháp trả đũa.

Cho đến nay, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ “lời qua tiếng lại” chứ chưa có thỏa thuận nào thực sự được đưa ra. Các dự báo hôm thứ Ba cho thấy kinh tế Trung Quốc chưa bị ảnh hưởng bởi các căng thẳng thương mại và tiếp tục tăng trưởng vững trong quý I/2018.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế, việc xuất khẩu giảm trong tháng 3/2018 có nguyên nhân từ các yếu tố mùa vụ. Tết Âm lịch Trung Quốc năm nay rơi vào giữa tháng 2/2018, chính vì vậy gây ảnh hưởng đến xuất khẩu của tháng 3/2018.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 3/2018 tăng lên mức 15,4 tỷ USD – cao nhất trong hơn 1 năm, theo số liệu của Bloomberg. Thâm hụt thương mại giữa Trung Quốc với Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Đức đều tăng.

“Thâm hụt thương mại của Trung Quốc chỉ mang tính hiện tượng chứ không phải nó cho thấy một điều gì mới, thâm hụt tăng chủ yếu do nhập khẩu các sản phẩm năng lượng tăng mà hoạt động này vốn nhiều biến động; trong khi đó xuất khẩu hàng hóa nguyên liệu thô giảm do hoạt động khôi phục sản xuất tại các nhà máy sau nghỉ lễ diễn ra chậm”, chuyên gia kinh tế tại ING Groep NV ở Hồng Kông, ông Iris Pang, nhận xét.

Khối lượng nhập khẩu đậu tương tăng 0,2% trong quý 1/2018 trong khi đó mức tăng của quý cùng kỳ năm trước là 20%. Hiện tại, Trung Quốc là nước mua đậu tương Mỹ nhiều nhất thế giới, ước tính Trung Quốc mua đến 1/3 tổng sản lượng đậu tương Mỹ để làm thức ăn cho khoảng 400 triệu con lợn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/vi-sao-trung-quoc-bat-ngo-tham-hut-thuong-mai-trong-thang-32018-3444708.html