Vì sao trứng gà, trứng vịt của một số thương hiệu 'mất hút' ở siêu thị?

Các doanh nghiệp cho biết hiện vẫn cung cấp trứng gà, trứng vịt…theo nhu cầu của siêu thị và nguồn hàng luôn đảm bảo.

Theo phản ảnh một số người tiêu dùng và ghi nhận của PLO, khoảng 20 giờ ngày 8-9 tại siêu thị Aeon Celadon quận Tân Phú (TP.HCM), gian hàng trứng gia cầm không còn trứng vịt, trứng cút, trứng vịt muối…của các nhà cung cấp quen thuộc như Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt…

Trên kệ hàng chỉ còn lác đác vài hộp trứng bắc thảo của nhà cung cấp Vĩnh Thành Đạt, còn lại là toàn bộ trứng gà nhãn hàng riêng của siêu thị.

Trên kệ trứng gia cầm đa số là trứng gà nhãn hàng riêng của siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Trên kệ trứng gia cầm đa số là trứng gà nhãn hàng riêng của siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Chị Lê (quận Tân Bình) cho biết, chị đi siêu thị mua đồ ăn và quen chọn trứng gà, trứng vịt của Ba Huân nhưng nay không thấy bày bán trên kệ.

Tương tự, chị Oanh (quận Tân Phú) nói: “Bình thường tôi thấy ở đây có nhiều loại như trứng cút, trứng vịt muối, trứng gà gộc…của nhiều nhà cung cấp nhưng không hiểu sao tối nay chỉ thấy toàn trứng gà TopValu ”.

Khách hàng quan tâm trứng bắc thảo trên kệ hàng trứng gia cầm tối ngày 8-9. Ảnh: TÚ UYÊN

Tiếp tục ghi nhận vào sáng 9-9, tại gian hàng trứng gia cầm, sản phẩm trứng gà, trứng vịt của nhà cung cấp Vĩnh Thành Đạt đã có mặt. Sản phẩm của công ty Ba Huân và các thương hiệu khác vẫn “mất hút”. Trong khi đó, trứng gà nhãn hàng riêng của siêu thị chiếm đa số.

Còn tại một số siêu thị Tops Market (quận Tân Phú), Lotte Mart (quận Tân Bình), Go! Gò Vấp kệ hàng trứng gia cầm có đa dạng các nhà cung cấp.

10 giờ sáng ngày 9-9 trên kệ trứng gia cầm siêu thị chỉ có thêm trứng gà, vịt...của công ty Vĩnh Thành Đạt. Ảnh: TÚ UYÊN

Tại siêu thị Âu Cơ cũng có đa dạng chủng loại trứng gà, trứng vịt, có sản phẩm nhãn hàng riêng và công ty Vĩnh Thành Đạt, không có sản phẩm của công ty Ba Huân.

Tại MM Food Service, TP Thủ Đức có trứng gà của nhà cung cấp Ba Huân, CP, Emivest, trứng vịt của nhà cung cấp Vĩnh Thành Đạt.

Giá trứng gà, trứng vịt trong chương trình bình ổn thị trường thấp hơn thị trường.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Vĩnh Thành Đạt cho biết, hiện công ty vẫn cung cấp trứng gà, vịt…theo nhu cầu của siêu thị. Tùy theo sức mua thị trường, mỗi ngày các siêu thị sẽ đặt hàng. Công ty khẳng định nguồn hàng luôn đầy đủ.

Tương tự, đại diện Công ty Cổ phần Ba Huân cũng cho biết, hiện tại công ty vẫn cung cấp trứng gà trứng vịt cho siêu thị, đặc biệt nguồn cung cho thị trường luôn đảm bảo.

Theo một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trứng gia cầm, thực tế sản phẩm của các thương hiệu lớn có chất lượng, giá cả tốt được người tiêu dùng chọn mua nhiều. Tuy nhiên, dù các siêu thị vẫn đặt hàng các nhà cung cấp nhưng khi hàng hóa của doanh nghiệp bán hết thì siêu thị đưa nhãn hàng riêng của mình ra thị trường.

Trước đây khi thị trường khan hiếm, giá tăng cao siêu thị đều yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo cung ứng đầy đủ, giá bình ổn. Tuy nhiên, hiện nay thị trường ổn định siêu thị sẽ ưu tiên cho nhãn hàng riêng của mình.

Ngày 9-9 tại một số chợ giá trứng gà 35.000 - 36.000 đồng/chục, trứng vịt 40.000 - 42.000 đồng/chục.

Giá trứng gà trong chương trình bình ổn thị trường được bày bán ở các siêu thị giá 31.500 đồng/vỉ 10 quả, trứng vịt 37.000 đồng/vỉ 10 quả.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/vi-sao-trung-ga-trung-vit-cua-mot-so-thuong-hieu-mat-hut-o-sieu-thi-post697872.html