Vì sao Trump thô tục, dối trá vẫn được nhiều người thích?

Bất chấp mọi lời đàm tiếu, phản bác, Donald Trump vẫn tiến thẳng đến "trận chung kết" của mùa bầu cử Mỹ 2016. Điều gì khiến cho nhà tỷ phú được nhiều người ủng hộ đến như vậy?

Phân biệt chủng tộc, tính khí thất thường, mị dân, ăn nói thô tục, coi thường phụ nữ... là hàng loạt tính xấu của Trump bị dư luận phản đối gay gắt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là hàng chục triệu cử tri đã quyết tâm ủng hộ Trump.

Phong thái bình dân nhưng 'ăn khách'

Trump kết hợp nhuần nhuyễn phong thái lôi cuốn đặc biệt - điều mà ông đã tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm là ngôi sao truyền hình thực tế - và thông điệp mạnh mẽ, thậm chí là rất sốc, luôn là công thức thành công cho con đường chính trị.

Những người từng hoài nghi và dè bỉu Trump đều chưa từng đánh giá chính xác những thế mạnh này của vị tỷ phú. Do vậy, các đối thủ của Trump trong đảng Cộng hòa đã phải trả giá đắt.

Xuất hiện ban đầu với sự tự tin tràn trề và lối nói chuyện bình dân, Trump đã đánh trúng tâm lý của nhiều người Mỹ. Nhiều người không chỉ thích các ý tưởng của Trump mà cả cách ông truyền đạt chúng.

Họ bị hấp dẫn bởi cách ông đấu khẩu và la hét trên các bản tin thời sự hơn là kiểu nói chuyện mềm mỏng, kiểu cách - được cho là "không thật" - thường thấy ở những ứng viên khác.

Với nhiều năm kinh nghiệm là một ngôi sao truyền hình thực tế, Trump có khả năng hấp dẫn cử tri nhờ phong thái bình dân, lôi cuốn. Ảnh: Screenertv.com

Dám nói thẳng 'sự thật'

Đó cũng là một đặc điểm mà các cử tri yêu thích ở Trump, khi người dân đã chán ngán giới chính trị gia với những câu trả lời bài bản nhưng dài dòng và quanh co. Do vậy, khi các đối thủ là những nghị sĩ, thống đốc lão luyện tấn công Trump thì sự ủng hộ của các cử tri dành cho vị tỷ phú càng tăng.

"Tôi yêu Donald Trump và tôi không quan tâm tới những gì người ta nói về ông ấy", một phụ nữ tham dự buổi vận động tranh cử của Trump ở Alabama nói với ABC News. "Ông ấy trung thực và chúng ta cần một nhà kinh doanh để điều hành nước Mỹ, thay vì một chính trị gia".

Yêu quá hóa cuồng, nhiều cử tri thừa nhận rằng họ ấn tượng với Trump vì ông dám nói những điều mà người khác ngại nói. Đó là khi Trump lên án cộng đồng người Mexico mang đến Mỹ "tội phạm" và "hiếp dâm"; hoặc khi Trump cho rằng "hàng nghìn người Hồi giáo ở New Jersey ăn mừng sự kiện ngày 11/9"; nói thượng nghị sĩ John McCain không xứng đáng là người hùng vì ông đã bị bắt làm tù binh trong chiến tranh...

Theo thống kê của trang Politifact, 76% tuyên bố của tỷ phú Mỹ hoặc sai số liệu, hoặc sai sự thật, hoặc là những lời nói dối trắng trợn. Nhưng những người ủng hộ Trump không quan tâm đến điều đó. Họ chỉ biết rằng Trump "nói thẳng", thông tin có chính xác hay không thì không quan trọng.

Bởi họ đã quá chán ghét phong cách của các chính trị gia thông thường, những người luôn cẩn trọng trong từng câu chữ và đưa ra các phát biểu 'sách giáo khoa'.

Nổi tiếng với hàng loạt phát ngôn tùy tiện, 'gây sốc', nhưng Donald Trump lại được yêu thích vì dám nói thẳng những điều mà người khác ngại nói. Ảnh: Getty

Một người ủng hộ Trump giải thích trên tờ Time rằng: "Tôi nghĩ nước Mỹ đang trong cơn say. Trump là người đầu tiên lên tiếng và nói chính xác những điều mọi người đang nghĩ. Ông ấy nói chạm đến những điều chúng ta đang quan tâm".

Những đề xuất chính sách mà Trump nêu lên rất đơn giản và đánh trúng tâm lý cử tri. Nếu anh không thích nhập cư trái phép và dẫn đến nhiều tệ nạn thì anh hãy xây tường chống nhập cư. Nếu anh nghi ngờ người theo đạo Hồi, hãy giám sát họ. Nếu anh ủng hộ lực lượng cảnh sát, hãy xử tử những tên cớm lạm quyền và giết người.

Gần một nửa cử tri của đảng Cộng hòa đồng tình với Trump rằng những người nhập cư lậu cần phải bị trục xuất. Nước Mỹ cũng phải hạn chế tiếp nhận người tị nạn. Đó là khi các chính sách của Trump chạm đến nguyện vọng người dân.

Nhân tố làm cho cuộc đua 'thú vị'

"Tôi chọn Trump chỉ vì muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta trở thành tổng thống. Tôi chẳng quan tâm lắm đến tương lai nước Mỹ, trừ khi có gì đó hay ho xảy ra", một thanh niên chia sẻ trên mạng xã hội lý do anh ta bỏ phiếu cho Trump.

Mặc dù bầu cử tổng thống là một vấn đề trọng đại, trên thực tế, có những người chọn Trump chỉ vì tò mò. Những người này hoặc là đã quá tuyệt vọng với nền chính trị Mỹ, hoặc họ cảm thấy chẳng dính dáng gì đến những vấn đề chung của đất nước. Đối với họ, ai làm tổng thống cũng vậy nhưng nếu là Trump, có thể sẽ có nhiều điều "thú vị" để xem.

Sau khi chạy đua tổng thống, tỷ phú Trump càng trở thành chủ đề 'đắt khách' của báo chí và các chương trình truyền hình Mỹ. Chương trình "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" của đài NBC luôn thu hút được đông đảo khán giả mỗi khi lấy Trump làm chủ đề giải trí. Ảnh: NBC News

Không muốn Clinton làm tổng thống

Còn một lý do quan trọng khác không thể không kể đến: Nhiều người bỏ phiếu cho Trump chỉ vì họ không muốn bà Clinton làm tổng thống. Những bê bối của bà Clinton cũng được phanh phui trong giai đoạn tranh cử, như chuyện sử dụng email cá nhân khi làm ngoại trưởng; việc Quỹ Clinton nhận tiền từ các chính khách, đơn vị nước ngoài để nhận đối xử đặc biệt từ Bộ Ngoại giao Mỹ...

Tỷ lệ người Mỹ không thích cựu đệ nhất phu nhân cũng đông không kém số lượng người ủng hộ bà. Dù đối đầu với một ứng viên khác thường như Trump, bà Clinton không thể mở rộng khoảng cách dẫn đầu của mình mà phần lớn là chỉ cách biệt vài điểm.

Báo USA Today trong bài viết tuyên bố phá lệ sau truyền thống giữ quan điểm trung lập trong mùa bầu cử suốt 30 năm đã kêu gọi tẩy chay Trump; nhưng tờ báo cũng khẳng định không ủng hộ bà Clinton. Foreign Policy cũng lần đầu ủng hộ đảng Dân chủ sau hơn 50 năm.

Giáo sư sử học Larry Berman (tác giả quyển sách về tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn) khi trả lời Zing.vn gần đây cho biết vấn đề của người Mỹ hiện tại là “lựa chọn giữa liều thuốc độc mà họ đã rõ thuộc tính (bà Clinton) hay loại thuốc độc hoàn toàn lạ lẫm (Trump)”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay?

Hillary Clinton

Donald Trump

Xem kết quả

Minh Anh - An An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-trump-tho-tuc-doi-tra-van-duoc-nhieu-nguoi-thich-post692063.html