Vì sao trùm xã hội đen sai người đốt nhà CSHS?

Cho rằng đàn em bị 'xử ép', trùm xã hội đen Trần Công Xuân 'tức Chín Xuân' sai người mua xăng đốt nhà CSHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa tiến hành bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với Trần Công Xuân (52 tuổi, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Bị can Trần Công Xuân bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tổ chức đốt nhà đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt - Ảnh: Công an Cần Thơ

Bị can Trần Công Xuân bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tổ chức đốt nhà đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt - Ảnh: Công an Cần Thơ

Trần Công Xuân bị cáo buộc là chủ mưu, tổ chức cho đàn em dùng can xăng có dung tích khoảng 10 lít, đổ trước hiên nhà rồi châm lửa đốt nhà đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt vào tháng 9/2020.

Tại cơ quan điều tra, Trần Công Xuân khai mâu thuẫn xuất phát từ việc một người đàn em của Xuân đi nhậu tại một quán ở Q.Thốt Nốt. Trong lúc nhậu, người này có xảy ra mâu thuẫn với một người trong quán.

Sau đó, đàn em của Chín Xuân lấy ly uống bia đập vào mặt người thanh niên gây thương tích 27%.

Sự việc xảy ra, Xuân cho người mang tiền tới gia đình nạn nhân thỏa thuận rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phía nạn nhân vì lo sợ đã đồng ý rút đơn.

Tuy nhiên, nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, cơ quan cảnh sát hình sự Q.Thốt Nốt vẫn khởi tố, bắt giam đàn em của Xuân.

Cho rằng, cơ quan điều tra Q Thốt Nốt, cụ thể là Đội trưởng CSHS, đã ‘xử ép’, cố tình khởi tố đàn em của mình, Xuân đã cho đàn em dùng xăng đốt nhà đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Liên quan đến vụ việc, tới nay Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Đến ngày 14/3, cơ quan điều tra đã ra thông báo bắt tạm giam bị can Hồ Thanh Hải (33 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt).

Một nghi can khác là Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt), hiện đang chấp hành án tù giam do liên quan đến một vụ án khác với tội danh cố ý gây thương tích.

Ngày 22/3, Công an TP Cần Thơ cũng triệu tập Trịnh Thanh T. (30 tuổi, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) do tình nghi có liên quan đến cơ quan điều tra làm việc. Tuy nhiên, đến ngày 24/3, T. tự lấy dao đâm mình gây thương tích và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị.

Thái An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vi-sao-trum-xa-hoi-den-sai-nguoi-dot-nha-cshs-3429733/