Vì sao trùm xã hội đen Bình 'vổ' ở Thái Bình bị bắt?

Nguyễn Văn Bình (còn gọi là Bình 'vổ', 46 tuổi, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Ngày 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho báo Đại Đoàn Kết biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (còn gọi là Bình “vổ”, 46 tuổi, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chân dung Bình "vổ". Ảnh: Tiền Phong

Chân dung Bình "vổ". Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Nguyễn Văn Bình bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Theo VTC News, cùng với Đường "Nhuệ", Cường "Dụ"... Bình "vổ" cũng được xem là một trong những trùm giang hồ “có số má” tại Thái Bình, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo kê, cờ bạc, kinh doanh trái phép xăng dầu.

Băng nhóm của Bình "vổ" hoạt động ngang ngược tại huyện Quỳnh Phụ từ nhiều năm nay, gây bức xúc cho người dân. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-song/vi-sao-trum-xa-hoi-den-binh-vo-o-thai-binh-bi-bat-dsvn118020.html