Vì sao 'trai đẹp' Việt Nam đi thi thế giới luôn có giải?

Cao Xuân Tài vừa về nước sau hơn 1 tuần làm nhiệm vụ tân Nam vương cuộc thi Man of the World 2018 tại Philippines. Với chiến thắng của Cao Xuân Tài, VN hiện có hơn 20 nam vương, á vương quốc tế.

Gần đây, VN được các chuyên trang sắc đẹp, trang web nổi tiếng thế giới như Global Beauties, Insider Monkey, Bright Side... bình chọn là nước có nhiều nam vương nhất thế giới, đồng thời xếp thứ hai trong danh sách những nước có đàn ông quyến rũ toàn cầu. Kết quả dựa trên cuộc khảo sát tại một số cuộc thi dành cho vẻ đẹp quý ông như: Manhunt International, Mister Global, Mister International, Man of the World, Man of the Year, Mister United Continents...

Cao Xuân Tài trong một hoạt động tại Philippines - Ảnh: ẢNH: NVCC

Ở 4 cuộc thi nam vương thuộc hệ thống Grand Slam (bảng tổng kết các cuộc thi vẻ đẹp nam - nữ uy tín thế giới), VN được thế giới nhắc đến khi có đại diện là siêu mẫu Bình Minh, Lê Quang Hòa tại Manhunt International; Hồ Đức Vĩnh tại Mister World… Đặc biệt là quán quân Mister International Ngô Tiến Đoàn.

Về thắc mắc vì sao gần đây “trai đẹp” VN mỗi lần đi thi thế giới hầu hết đều có giải, siêu mẫu Ngọc Tình (Á vương 1 Mister Universal Ambassador, Nam vương Manhunt International) lý giải: “Theo tôi nhận thấy, thí sinh VN đi thi có thể lực rất tốt. Đây là yếu tố quan trọng trong hành trình khắc nghiệt xuyên suốt cuộc thi. Ngoài ra, họ có một ê kíp biết nắm bắt, đưa ra chiến lược cụ thể, tìm hiểu tiêu chí cuộc thi họ tham dự là gì. Thời gian qua, thí sinh nam được chọn đi thi có thêm tài năng (hát, múa võ, hùng biện, nói tiếng Anh khá tốt...), đặc biệt cơ thể rất đẹp. Ngoài ra việc tự tin trình diễn trước giám khảo cũng có sức hút mạnh”.

Từ kinh nghiệm bản thân, Nam vương Cao Xuân Tài bật mí: “Tài đã thi đấu với một tâm lý thoải mái, luôn tập trung và cố gắng hết mình. Tài được ban giám khảo, ban tổ chức đánh giá cao ở tính thân thiện, luôn hòa đồng và nụ cười tươi gần gũi. Để trở thành nam vương hay á vương thế giới, trước hết các bạn phải hội đủ các yếu tố như: tính cách cá nhân tỏa sáng trong các phần thi chính hay phụ; thái độ tham gia và khả năng có thể giúp quảng bá cuộc thi. Với Man of the World 2018 là quảng bá và góp phần thúc đẩy hình ảnh trong lĩnh vực giáo dục và du lịch, cụ thể là cho Philippines (nước đăng cai) và VN (thí sinh đi thi)”.

Những thành tích của các nam vương, á vương cũng chính là lý do giúp VN được đồng ý đăng cai Manhunt International vào cuối năm 2018.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/vi-sao-trai-dep-viet-nam-di-thi-the-gioi-luon-co-giai-986920.html