Vì sao TP HCM hỗ trợ một số nhóm ảnh hưởng bởi Covid-19 bị chậm?

Sở LĐ-TB-XH TP HCM cho biết, việc chậm hỗ trợ một số nhóm khác là do Sở và các địa phương làm kỹ thủ tục để tránh trục lợi chính sách.

Phát biểu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM 5 tháng đầu năm diễn ra chiều 4/6, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết, trong thực hiện chính sách an sinh xã hội hỗ trợ 7 nhóm đối tượng bị tác động bởi Covid-19 đến nay đã hoàn thành chi trả cho 3 nhóm. Việc chậm hỗ trợ một số nhóm khác là do Sở và các địa phương làm kỹ thủ tục để tránh trục lợi chính sách.

 Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn.

Cụ thể, 3 nhóm đối tượng đã hỗ trợ xong là: Nhóm đối tượng chính sách có công với 32.570 người được hỗ trợ với kinh phí gần 50 tỷ đồng; Nhóm đối tượng bảo trợ xã hội với 122.000 trường hợp, hỗ trợ 1.500.000/trường hợp với kinh phí 183 tỷ đồng; Nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo với mỗi thành viên được hỗ trợ 750.000 đồng/3 tháng thì đã hỗ trợ xong 107.000 đối tượng với tổng kinh phí 85 tỷ đồng. Ông Lê Minh Tấn khẳng định TP HCM đi đầu trong cả nước về tiến độ hỗ trợ 3 nhóm đối tượng nêu trên.

Còn lại nhóm đối tượng người lao động hoãn việc, mất việc không hưởng lương…mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp có 47. 500 lao động của 2.862 doanh nghiệp đã giải quyết được 20.000 lao động (gần 45%). Nhóm đối tượng giáo viên mầm non, nhóm trẻ, bảo mẫu ngoài công lập thì đã giải quyết 9.000 /13.000 trường hợp với mức hỗ trợ 1 triệu đồng cho tháng 4/2020.

Còn với nhóm lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì đến giờ đã giải quyết 3.000/6.700 trường hợp. Với nhóm lao động tự do, theo thống kê, toàn TP có 210.000 trường hợp và đến nay đã giải quyết hỗ trợ 70.000/140.000 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại TP HCM; Số người tạm trú khoảng 70.000 trường hợp do theo yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương nơi thường trú thì TP mới hỗ trợ hoặc TP xác nhận chưa hỗ trợ để bà con về quê được hỗ trợ nhưng bà con muốn hỗ trợ tại TP nên đang bị chậm.

Bên cạnh đó, TP HCM cũng đã giải quyết hỗ trợ trên 85% với 23.300 người bán vé số với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp.

Với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, đến nay tổng cộng TP HCM đã giải quyết hỗ trợ 366.500 trường hợp với tổng kinh phí 465 tỷ đồng. Tuy nhiên, có việc chậm hỗ trợ một số đối tượng là do các chủ sử dụng lao động chậm nộp danh sách báo cáo số lượng cho chính quyền địa phương; do một số đối tượng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội nên việc xác nhận chậm.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh- Xã hội TP HCM khẳng định không có vướng mắc trong quá trình thực hiện, song cần làm kỹ các thủ tục để đảm bảo không trục lợi, lợi dụng chính sách. Các quận, huyện, phường, xã cũng rất cân nhắc khi đưa các đối tượng vào danh sách được hỗ trợ./.

Hà Khánh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vi-sao-tp-hcm-ho-tro-mot-so-nhom-anh-huong-boi-covid19-bi-cham-1056135.vov