Vì sao TP.HCM có mưa trái mùa ngày giáp Tết?

Rãnh áp thấp xích đạo phía nam dịch chuyển rồi tiếp xúc không khí lạnh phía bắc suy yếu gây mưa trái mùa ở một vài nơi tại TP.HCM.

Ngày giáp Tết (8/2), TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa ở vài nơi.

Trao đổi với Zing, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết do rãnh thấp xích đạo phía nam dịch chuyển, sau đó gặp không khí lạnh suy yếu từ phía bắc thì gây mưa trái mùa

"Mưa trái mùa những ngày cận Tết thỉnh thoảng vẫn có nhưng chỉ xảy ra cục bộ. Ban ngày TP.HCM trời vẫn nắng với nhiệt độ 32-33 độ C", bà Lan nói và cho biết mưa trái mùa làm độ ẩm biến đổi trong vài ngày tới. Hiện tượng này kéo dài trong vài giờ buổi sáng, sau 9h thì tan nhanh. Tuy nhiên, cường độ tia UV rất cao, nguy hiểm khi đứng dưới nắng quá lâu.

 Mưa trái mùa xuất hiện cục bộ tại TP.HCM ngày cận Tết. Ảnh: Phạm Ngôn.

Mưa trái mùa xuất hiện cục bộ tại TP.HCM ngày cận Tết. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bà Lan dự báo từ mùng 3 Tết, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường mới gây rét nhẹ, xen kẽ mưa xuân. Riêng miền Nam nắng nhiều, mưa ít.

Tại các tỉnh, thành Nam Bộ, những ngày Tết Nguyên đán, khu vực này chịu ảnh hưởng chính của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động yếu.

Khả năng nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trong 1-2 ngày có thể gây mưa vài nơi đến rải rác. Lượng mưa phổ biến xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Vào tuần giữa tháng 2 (trong Tết Nguyên đán), thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió cấp 5-7. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc, gió cấp 4-5, giật trên cấp 5.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-tphcm-co-mua-trai-mua-ngay-giap-tet-post1182027.html