Vì sao Tổng thống Ukraine đột ngột hối thúc họp nhóm Bộ tứ Normandy?

Ngày 6/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi lãnh đạo của Pháp, Đức và Nga (ba nước còn lại trong nhóm Bộ tứ Normandy) tổ chức cuộc thảo luận về việc 4 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong vụ nã pháo trước đó cùng ngày.

Vì sao Tổng thống Ukraine đột ngột hối thúc tổ chức cuộc họp nhóm Bộ Tứ Normandy? (Nguồn: Theqtimes)

Hai lượt nã pháo xảy ra ở miền Đông Ukraine ngày 6/8 đã khiến 4 quân nhân thuộc Các lực lượng Vũ trang Ukraine thiệt mạng.

Trên trang truyền thông xã hội, ông Zelensky viết: "Tôi hối thúc lãnh đạo các nước trong định dạng thương lượng Normandy - gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin - nhóm họp sớm nhất có thể để nối lại thương lượng... Thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài được 17 ngày. Vụ việc hôm nay nhằm làm suy yếu không chỉ thỏa thuận này mà còn cả tiến trình đàm phán nói chung".

PV.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vi-sao-tong-thong-ukraine-dot-ngot-hoi-thuc-hop-nhom-bo-tu-normandy-98943.html