Vì sao Tổng thống Trump không được mời tới dự lễ cưới Hoàng tử Anh?

Theo danh sách khách dự lễ cưới, với tiêu chí thu hẹp quy mô, đám cưới Hoàng tử Anh Harry và cô dâu Meghan Markle sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May...

Hoàng tử Anh Harry và cô dâu Meghan tổ chức đám cưới vào ngày 19/5 tới.

Cặp đôi Hoàng gia sẽ tổ chức lễ cưới của mình vào ngày 19/5 tới tại Lâu đài Windsor. Theo người phát ngôn của Điện Kengsington, “đã có danh sách chính thức các nhà lãnh đạo chính trị, ở cả Anh và quốc tế, không tới dự đám cưới của Hoàng tử Harry".

Trước đó, Hoàng tử Harry có lên kế hoạch mời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và vợ ông là bà Michelle do họ là bạn bè thân thiết. Song báo Anh The Sun tiết lộ tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Anh đã yêu cầu Hoàng tử Harry không mời họ trong trường hợp quyết định đó sẽ khiến nhà lãnh đạo hiện giờ của Mỹ - Tổng thống Trump – phật ý.

Văn phòng Ngoại giao và quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Thủ tướng lo lắng việc mời vợ chồng ông Obama mà không mời Tổng thống Trump sẽ bị đánh giá là hành động coi thường mang tính quốc gia và khiến cho Thủ tướng May không tạo được mối quan hệ tốt với Nhà Trắng.

Nguồn tin Điện Kensington cho biết: “Tổng thống Trump và vợ chồng ông Obama đều sẽ không đến dự lễ cưới, nhưng các cặp đôi hi vọng sẽ sớm gặp mặt nhau. Những ai được mời tới đám cưới của Hoàng tử đều có mối quan hệ với một trong hai người”.

Điện Kensington cho hay Hoàng tử Harry là người thứ năm trong danh sách kế vị ngai vàng, nên đám cưới của anh không bắt buộc phải mời các chính trị gia hoặc lãnh đạo các nước. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được mời tới lễ cưới đều có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Hoàng tử Harry hoặc vị hôn thê Meghan, không liên quan tới vị trí cấp bậc của họ.

Không chỉ vậy, địa điểm tổ chức đám cưới năm nay – Cung điện Windsor – có diện tích nhỏ hơn rất nhiều so với Điện Westminster Abbey – nơi tổ chức đám cưới cho Hoàng tử William năm 2011 với sự hiện diện của nhiều quan khách đứng đầu chính quyền.

Nhiều thành viên hoàng gia nước ngoài cũng không có tên trong danh sách khách mời.

Danh sách khách mời tới dự đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan được quyết định bởi Điện Buckingham và Điện Kensington, thay vì Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao như mọi khi.

Xuất hiện thông tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng vợ Sophie Grégoire đều nằm trong danh sách khách mời vì là bạn với cô dâu Meghan, song Điện Kensington từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/vi-sao-tong-thong-trump-khong-duoc-moi-toi-du-le-cuoi-hoang-tu-anh-20180411065242517.htm