Vì sao tòa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh

Lý do TAND quận 4 đưa ra là trong vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em: Sáng 25/6, TAND quận 4, TP HCM đã đưa vụ án "Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015" ra xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Hữu Linh (ảnh) (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) (Ảnh: Hà Khánh)

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em: Sáng 25/6, TAND quận 4, TP HCM đã đưa vụ án "Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015" ra xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Hữu Linh (ảnh) (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) (Ảnh: Hà Khánh)

Đến 10h, tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án ông Nguyễn Hữu Linh do xét thấy, vụ án còn nhiều vấn đề cần làm rõ.

Chuyển tội danh đối với thầy giáo ở Gia Lai bị tố cưỡng hiếp nữ sinh lớp 8: Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai vừa thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Trọng Đăng (ảnh) (SN 1983, ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) từ tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi” sang tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Hồ Trọng Đăng bị tố cưỡng hiếp một học sinh lớp 8.

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh: Sau hơn 2 năm phát hiện và theo dõi, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá đường dây ma túy lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Thừa Thiên - Huế, TPHCM và một số tỉnh, thành khác. Cảnh sát đã bắt giữ đôi vợ chồng Lâm Đại Phi và vợ là Đỗ Thị Kim Phượng, 33 tuổi (ngụ tổ 10, phường Hương Sơ, thành phố Huế) được coi là một "mắt xích" quan trọng trong đường dây này tại Huế. Trong ảnh: Tang vật thu được tại nhà của Phi. (Ảnh: Công Lý)

Nhân viên văn thư “mượn” tên đồng nghiệp làm giả hồ sơ vay vốn: Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Thanh (31 tuổi), nhân viên văn thư của Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do cần tiền để trả nợ, Thanh lừa mượn giấy tờ tùy thân của một đồng nghiệp làm giả hồ sơ để vay vốn ngân hàng. Đến khi người đồng nghiệp bị ngân hàng yêu cầu trả nợ, vụ việc mới vỡ lở.

Bắt giữ vụ vận chuyển 470.000 USD qua biên giới ở An Giang: Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn vừa phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Quá trình mật phục, các đối tượng đã bỏ chạy và bỏ lại số tiền này. Hiện tại nhà chức trách chưa xác định được tiền thật hay tiền giả.

Sở Y tế Nghệ An đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công nữ điều dưỡng: Liên quan vụ việc nữ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị hành hung tối 21/6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh gửi công văn tới Công an tỉnh đề nghị nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng đã hành hung nữ điều dưỡng…

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn: Sáng 25/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm sát bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08 (phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM) nên trình báo công an. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân là nam giới ngoài 30 tuổi, mặc áo xe ôm Grabbike, trên người có nhiều vết thương, toàn bộ tài sản không còn.

PV/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-nong/vi-sao-toa-phai-tra-ho-so-de-dieu-tra-bo-sung-vu-an-nguyen-huu-linh-925058.vov