Vì sao tòa án hoãn xử phúc thẩm vụ tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng đất Việt?

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt hoãn xét xử do phía kháng cáo – Công ty Phan Thị có đơn xin dời ngày xử

Sáng 12-6, TAND TP HCM thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Trong vụ án, nguyên đơn là họa sĩ Lê Phong Linh (SN 1974, thường gọi: Lê Linh); bị đơn là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật và Phát triển tin học Phan Thị (Công ty Phan Thị) cùng bà Phan Thị Mỹ Hạnh (giám đốc công ty). Hai bên tranh chấp tác quyền đối với bốn hình tượng nhân vật (Trạng Tý, Sửu "ẹo", Dần "béo", Cả "mẹo") trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt.

Họa sĩ Lê Linh (ảnh) kiện Công ty Phan Thị đòi tác quyền nhân vật trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt

Họa sĩ Lê Linh (ảnh) kiện Công ty Phan Thị đòi tác quyền nhân vật trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt

HĐXX phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa do phía Công ty Phan Thị có đơn xin dời ngày xét xử.

Trước đó, sau khi cấp sơ thẩm công nhận quyền tác giả bộ truyện tranh thuộc về họa sĩ Lê Linh, bị đơn kháng cáo vì cho rằng HĐXX sơ thẩm không đủ thẩm quyền giải quyết tranh chấp; không công bằng trong đánh giá chứng cứ. Bị đơn yêu cầu cấp phúc thẩm đình chỉ vụ án, chuyển hồ sơ cho tòa án có thẩm quyền.

Theo bản án sơ thẩm, tòa án buộc Công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng do ông Linh sáng tạo. Đồng thời, bị đơn phải xin lỗi công khai trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong 3 kỳ liên tiếp và thanh toán chi phí dịch vụ luật sư mà ông Linh phải thuê để bảo vệ quyền tác quyền của mình bị xâm phạm là 20 triệu đồng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hoan-xu-phuc-tham-vu-tranh-chap-tac-quyen-truyen-than-dong-dat-viet-20190612094239056.htm