Lý do Tiến Linh mất băng đội trưởng ở CLB Bình Dương

Tân binh Pape Omar đeo băng đội trưởng CLB Bình Dương khá bất ngờ nhưng lại là phương án thuận lòng cầu thủ dưới thời ông Phan Thanh Hùng.

CLB Bình Dương vốn không ồn ào trong hai mùa giải vừa qua sau khi chuyển hướng sang trẻ hóa đội hình. Từ ngày các công thần như Nguyễn Anh Đức, Lê Tấn Tài, Bùi Tấn Trường rời đi, phòng thay đồ của đội bóng đất Thủ là sự pha trộn nhiều cá tính khác nhau.

Đó là cơ hội cho những cầu thủ do Bình Dương đào tạo như Nguyễn Tiến Linh, Tống Anh Tỷ, Nguyễn Trọng Huy.

Ổn định phòng thay đồ

HLV Phan Thanh Hùng nhận lời dẫn dắt đội chủ sân Gò Đậu chỉ đúng một tháng trước ngày V.League 2021 khởi tranh. "Chân ướt chân ráo" vào miền Nam, ông tìm hiểu kỹ những vấn đề đang diễn ra ở đội bóng mà nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng đầy sóng ngầm.

Đầu mùa giải 2020, HLV Carlos Oliveira phải khăn gói ra đi sau 3 tháng chuẩn bị trước mùa giải. Sau khi hoàn thành giai đoạn chạy đà, đá giao hữu, HLV người Brazil này bị cho thôi việc với lý do thiếu bằng cấp. Một nghịch lý khó chấp nhận với người từng nhận là bạn của "vua bóng đá" Pele.

 Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn cho rằng HLV Phan Thanh Hùng có nhiều việc để làm sau khi đến Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn cho rằng HLV Phan Thanh Hùng có nhiều việc để làm sau khi đến Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Hùng thừa hiểu cần làm gì sau hàng chục năm huấn luyện. Không ổn định được lòng quân thì khó xây mộng ra biển lớn. Một trong số đó là tấm băng đội trưởng của đội bóng. GĐKT Đặng Trần Chỉnh đã một lần chọn ra ban cán sự, tuy nhiên, lựa chọn của ông không thuyết phục. Lý do ông Chỉnh chọn Tiến Linh vì hợp tuổi khiến một số cầu thủ không phục.

Sau hai tuần làm việc, tân HLV cho đội bầu chọn lại ban cán sự để giải quyết những vấn đề tồn đọng trong tư tưởng những cầu thủ trẻ. Bởi lẽ các cầu thủ không thể thi đấu tốt khi cái đầu không cùng chung chí hướng.

Theo kết quả bỏ phiếu kín lần 1, tiền vệ Văn Vũ nhận được số phiếu cao nhất, 12/28 bầu chọn. Ba người nhận được nhiều bầu chọn nhất là Văn Vũ, Tiến Linh và Omar. Tuy nhiên, do số phiếu của Vũ không quá bán nên cả đội phải bầu lại.

Ở lần thứ 2, ngoại binh Pape Omar có số phiếu cao nhất, hơn Văn Vũ 2 phiếu, trở thành tân đội trưởng. Năm cầu thủ Văn Vũ, Tiến Linh, Trọng Huy, Đức Cường, Ali là đội phó. Không phải Tiến Linh, cũng không phải Văn Vũ, người nhận được sự đồng thuận lại là một tân binh.

Tiến Linh sút bóng ra ngoài để giải tỏa khi trọng tài thổi phạt anh trong một tình huống tranh chấp trong trận thắng CLB Thanh Hóa ở vòng 1. Ảnh: Phan Thị.

Lá phiếu nói lên điều gì?

Omar trở thành đội trưởng là điều bất ngờ nhưng lại hợp lý. Pape là ngoại binh mới đến đội bóng, nhưng anh có tố chất một thủ lĩnh và chuyên môn được khẳng định từ Thanh Hóa đến Hà Nội.

Ở trận ra quân gặp CLB Thanh Hóa tối 16/1, Omar cho thấy lý do anh được tin tưởng trong ban cán sự. Cầu thủ 34 tuổi có mặt ở những điểm nóng, giải tỏa sự bất lợi của đồng đội. Anh luôn là người can thiệp khi cầu thủ Bình Dương phản ứng trọng tài.

Ngay cả một cái đầu nóng như Victor Mansaray, Omar cũng không ngại lao vào nắm cổ cầu thủ người Mỹ kéo ra ngoài. Trước đó, ông Hùng đứng ngoài sân, hét khản cổ nhưng Mansaray như bỏ ngoài tai.

Cuộc bỏ phiếu kín để bầu đội trưởng phần nào giúp phòng thay đồ của đội bóng đất Thủ trật tự hơn. Tiến Linh cần thể hiện tiếng nói trên sân thông qua các bàn thắng, còn Văn Vũ vốn nóng tính cũng ít phải tranh cãi tay đôi với trọng tài?

Tiến Linh được GĐKT Đặng Trần Chỉnh chọn chủ yếu vì là tài năng do lò đào tạo trẻ Bình Dương sản sinh ra. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 đã cho thấy mình còn nhiều điều phải học khi sút bóng ra sát khu kỹ thuật của đội nhà sau tiếng còi của trọng tài.

Pape Omar (trái) được bầu làm đội trưởng sau cuộc bỏ phiếu kín do HLV Phan Thanh Hùng đề xuất. Ảnh: Quang Thịnh.

Văn Vũ là cầu thủ khá nóng tính. Tiền vệ sinh năm 1993 giỏi ghi bàn, phối hợp tốt với Tiến Linh nhưng để có được sự nể trọng từ các đồng đội thì khác. Vũ từng lãnh thẻ đỏ vì chửi trọng tài ở trận giao hữu Thiên Long hồi đầu tháng 1. Anh cũng hay bày tỏ bức xúc về đội trên trang cá nhân.

CLB Bình Dương có đội hình trẻ thứ ba (25.2 tuổi) ở mùa giải 2021. Để kiểm soát được một đội bóng, cần một HLV am hiểu cả hậu trường, hay thường được gọi là "phòng thay đồ". Với ông Hùng cũng không phải là ngoại lệ. Thành công bước đầu của ông chính là để 28 cầu thủ cùng nhìn về một hướng.

Sau chiến thắng trước Thanh Hóa, dù có phần vất vả, cựu HLV tuyển Việt Nam đã dành nhiều lời khen cho các học trò mới. "Nổi bật nhất trong trận đấu này là tinh thần cầu thủ. Họ chơi bóng bằng ngọn lửa nhiệt huyết. Tôi ghi nhận điều này và hy vọng thêm thời gian, họ sẽ làm tốt hơn", ông Hùng chia sẻ sau trận đầu tiên.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, cựu HLV đội Bình Dương (2005/06) bình luận: "Mỗi huấn luyện viên sẽ có cách thiết lập ban cán sự, hay gọi là đội trưởng, đội phó ở từng đội bóng. Việc chọn ai là đội trưởng phụ thuộc vào quan điểm huấn luyện viên, không đặt nặng vào cá nhân nào. Điều quan trọng nhất là làm sao đạt sự đồng thuận cao nhất. Băng đội trưởng quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định. Tập thể vẫn là cái chính nếu họ cùng nhìn về một hướng".

CLB Sài Gòn có 5 đội trưởng: Daisuke Matsui, Cao Văn Triền, Huỳnh Tấn Tài, Phạm Văn Phong và Nguyễn Văn Ngọ.

CLB HAGL có 4 đội trưởng: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng.

Lê Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-do-tien-linh-mat-bang-doi-truong-o-clb-binh-duong-post1173998.html