Vì sao tiền đạo Hà Đức Chinh xuống dốc phong độ?

HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng tiết lộ, chấn thương đã ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của tiền đạo Hà Đức Chinh trong thời gian qua.

Đức Chinh là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Đà Nẵng khi từng khoác áo ở cả đội đội tuyển U20 dự chiến dịch World Cup và đội U23 dự vòng chung kết U23 châu Á. Dù vậy thời gian gần đây, chân sút này có dấu hiệu sa sút phong độ, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Tại V-League 2019, Đức Chinh mới đóng góp 1 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng sau 10 vòng đấu.

"Trở về từ vòng loại U23 châu Á, Đức Chinh bị chấn thương nhưng giấu ban huấn luyện. Cậu ấy gặp vấn đề ở cổ chân. Chấn thương của Đức Chinh không quá nặng nhưng cũng không phải là nhẹ. Cậu ấy chạy khập khiễng và lộ rõ vẻ đau đớn khi sút bóng. Đức Chinh có thể chạy được nhưng không thể sút được", HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ sau trận SHB Đà Nẵng thua 2-3 Hà Nội FC tối qua.

Ở trận đấu trên, Đức Chinh tiếp tục đá chính và chỉ rời sân từ giữa hiệp 2. Lý giải về việc vẫn để Chinh "đen" thi đấu trong tình trạng chấn thương, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Lúc này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi phải động viên Đức Chinh đứng vào sân cho đủ người bởi tôi không còn tiền đạo nào khác. Nếu có tôi đã cho cậu ấy nghỉ để chữa chấn thương. Tôi cũng từng là tiền đạo, từng phải chịu áp lực như Đức Chinh. Tôi động viên cậu ấy rất nhiều, nếu không ghi bàn, Chinh có thể kiến tạo cho đồng đội. Tôi muốn Chinh tự cố gắng".

Chấn thương sẽ là trở ngại lớn cho Đức Chinh khi HLV Park Hang Seo triệu tập các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-tien-dao-ha-duc-chinh-xuong-doc-phong-do-1418057.tpo