Vì sao Thượng nghị sĩ Mỹ lại sợ súng in 3D?

Về cơ bản, súng 3D là một khẩu súng có cấu tạo bằng nhựa hoàn toàn nhưng vẫn có khả năng sát thương khi nó được thiết kế để bắn ra loại đạn thông thường từ 5.56mm cho đến 9mm.

Đầu tiên, cần phải hiểu súng in 3D nguyên bản có cấu tạo làm bằng nhựa hoặc vật liệu tổng hợp có độ bền cao và được thiết kế để có thể bắn ra đạn. Những chi tiết của súng được in từ máy in 3D - một loại máy in đang ngày càng rẻ và phổ biến trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Tube.

Những bản thiết kế súng 3D đầu tiên được những người sử dụng máy in 3D tự truyền tay nhau như một "thú vui" cho tới vài năm trở lại đây, khi nhiều công ty ở Mỹ tung ra các bản in 3D súng có độ ổn định cao để thu tiền từ người sử dụng. Nguồn ảnh: Paited.

Thực tế thì việc in súng 3D và sở hữu súng 3D ở Mỹ là không phạm pháp vì pháp luật không cấm. Tuy nhiên do môi trường không biên giới của internet, nhiều người sử dụng ở các quốc gia khác trên thế giới cũng có thể tiếp cận với loại vũ khí này một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Global.

Mặc dù có cấu tạo hoàn toàn bằng nhựa, tuy nhiên súng 3D lại được sử dụng để bắn ra các loại đạn thông thường từ súng lục cho tới cả súng trường. Tuy nhiên, do cấu tạo hết sức thiếu ổn định, thông thường súng 3D chỉ là súng ngắn, có khả năng bắn từng viên một và chỉ có tuổi thọ khoảng vài phát bắn. Nguồn ảnh: Tube.

Sức mạnh của viên đạn khi được bắn ra bởi loại súng này cũng rất yếu. Tuy nhiên vẫn đủ để gây sát thương. Hiện tại bản in 3D súng ngắn được thiết kế bởi Cody Wilson ở Mỹ đã có hơn 100.000 lượt tải - làm dấy lên lo ngại về việc vũ khí được sử dụng trong các hành vi phạm pháp. Nguồn ảnh: Guns.

Trong khi chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia cho phép sở hữu vũ khí cá nhân khác trên thế giới còn đang loay hoay không biết phải đối phó với vấn nạn này như thế nào thì các bản in vũ khí 3D do các công ty hay thậm chí do người dùng tự thiết kế vẫn trôi nổi đầy dẫy trên internet. Nguồn ảnh: BI.

Thông thường, các loại súng 3D với nòng làm bằng nhựa chỉ có khả năng bắn được khoảng... 10 phát đạn trước khi nó bị hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, trong tay nhiều người sử dụng, loại súng này lại có thể làm nhiều hơn thế. Nguồn ảnh: Tube.

Cụ thể, một vài người đã dựa trên nguyên mẫu của súng được in 3D từ nhựa, sau đó cải biên lại, thêm các thành phần kim loại vào bên trong súng - tạo ra một khấu súng tự chế có thể bắn hàng trăm phát trước khi bị hỏng hoặc kẹt đạn. Nguồn ảnh: ABCnews.

Thậm chí, súng trường tấn công cũng có thể được in bằng nhựa để "lên khuôn" trước khi một vài chi tiết quan trọng được thay thế bằng kim loại gia công sau này. Hiện tại, chỉ tính riêng ở Mỹ, chính quyền nước này đã phải đối mặt với việc sửa một loạt luật chỉ vì khẩu súng in 3D này. Nguồn ảnh: Globalnews.

Mời độc giả xem Video: Khẩu súng 3D đầu tiên của thế giới bắn được liên tục 9 phát trước khi hỏng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vi-sao-thuong-nghi-si-my-lai-so-sung-in-3d-1094367.html