Vì sao thế hệ sao trẻ Trung Quốc đang bị xem thường?

Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đang o bế nhiều ngôi sao thần tượng. Tuy nhiên, danh tiếng của không ít nghệ sĩ trẻ lao đao vì bê bối.

Hai năm trở lại đây, giới giải trí Hoa ngữ đón nhận lượng lớn nghệ sĩ mới đi ra từ các cuộc thi tuyển chọn thần tượng như Idol Produce, Sáng tạo doanh, Thanh xuân có bạn... Với ngoại hình trẻ đẹp, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, họ nhanh chóng vươn lên, trở thành những ngôi sao được săn đón trong giới.

Theo Sina, 2020 cũng là năm chứng kiến sự sụp đổ hình tượng của quá nửa "con cưng" được yêu thích trong giới thần tượng. Bê bối đời tư khiến sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng nặng nề.

 Thần tượng trẻ vướng tai tiếng từ quá sớm. Ảnh: Sina.

Thần tượng trẻ vướng tai tiếng từ quá sớm. Ảnh: Sina.

"Giai đoạn nở rộ của 'kỷ nguyên thần tượng' đã kéo theo nhiều hệ lụy", Sina bình luận.

Thế hệ thần tượng bê bối

Nhậm Hào, Yên Hủ Gia, Hoàng Tuấn Tiệp, Lý Vấn Hàn... bị tố ngoại tình. Châu Chấn Nam, Ngu Thư Hân, Hoàng Minh Hạo bị vạch trần sống giàu có dù gia đình nợ nần.

Chỉ tính riêng năm 2020, theo thống kê của Sohu, có hơn chục thần tượng dính scandal đời tư, trong đó số lượng nam nghệ sĩ chiếm đại đa số. "Đây là con số đáng báo động, cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận ngôi sao trẻ có tầm ảnh hưởng đến thanh - thiếu niên Trung Quốc", Ifeng bình luận.

Lại Quán Lâm khiến khán giả thất vọng và bị tẩy chay vì bê bối đời tư. Ảnh: Weibo.

Những ngày cuối tháng 11, Lại Quán Lâm trở thành cái tên gây tranh cãi trên khắp diễn đàn mạng xã hội vì chuỗi scandal đời tư. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nam ca sĩ bị chụp được cảnh hút thuốc lá, khạc nhổ bừa bãi ngay trên đường phố.

Ồn ào chưa dừng lại ở đó, một số "cựu fan" còn tố nam ca sĩ từng chửi mắng người hâm mộ khi họ đứng gần anh tại sân bay, lén lút hẹn hò với đàn chị hơn 10 tuổi và lấy quà của fan để tặng cho bạn gái.

Nam nghệ sĩ từng có thời gian hoạt động tại Hàn Quốc với tư cách thành viên của nhóm nhạc Wanna One. Sau khi về Trung Quốc, Lại Quán Lâm được nhà sản xuất và công chúng săn đón. Anh được xếp vào top đầu thần tượng trẻ được yêu thích tại showbiz Hoa ngữ.

Tuy nhiên, theo Ifeng, loạt lùm xùm vừa qua gây ảnh hưởng rất lớn đến con đường nghệ thuật của sao nam 19 tuổi khi danh tiếng lao dốc không phanh.

Giữa tháng 12, dư luận Trung Quốc xôn xao trước sự việc quá nửa số thành viên của nhóm nhạc thần tượng R1SE, 7 trên tổng số 11 người lần lượt bị phơi bày đời tư rắc rối.

Đội trưởng Châu Chấn Nam lao đao vì bê bối nợ nần của cha mẹ, Hà Lạc Lạc vạ miệng với phát ngôn thích mua phần mềm lậu, sao chép nhạc, Yên Hủ Gia và Nhậm Hào bị bạn gái cũ tố ngoại tình với nhiều người. Trong khi đó, Hạ Chí Quang, Trạch Tiêu Văn và Trương Nhạn Tề bị lộ ảnh hẹn hò.

Trước đó, show truyền hình ăn khách Thanh xuân có bạn 2 cũng khiến khán giả "chóng mặt" vì dàn thí sinh liên tục vướng thị phi.

Từ ồn ào làm "tiểu tam" của Bạch Băng, Khổng Tuyết Nhi, An Kỳ; đạo nhái ý tưởng và hát nhép của Triệu Tiểu Đường; lộ ảnh thân mật với bạn trai của Lâm Tiểu Trạch cho đến quá khứ ăn chơi, phát ngôn gây sốc, thậm chí động chạm nhạy cảm về chính trị của Dụ Ngôn.

Ngành công nghiệp đào tạo "dễ dãi"

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã - Vương Hạo, CEO của công ty Zhuoying Entertainment đánh giá: "Những ngôi sao được ngày nay o bế nhờ 'mặt tiền' ưa nhìn, trước khi bàn đến tài năng và nhân phẩm. Điều mà các công ty giải trí cần là tạo ra lớp nghệ sĩ nổi tiếng nhanh nhằm thu lợi nhuận. Ai thiếu tài năng, họ sẽ được yêu cầu giữ nhiệt bằng cách tạo ra nhiều trò thị phi".

So với ngành giải trí Hàn Quốc, quy trình đào tạo nghệ sĩ ở Trung Quốc bị đánh giá "dễ dãi, thiếu cơ chế sàng lọc ngay từ đầu. Nghệ sĩ ra mắt ngẫu nhiên và nổi tiếng nhanh".

Dương Siêu Việt nổi tiếng nhờ "đẹp" và thường xuyên bị công chúng chê trách về hành vi ứng xử thiếu lịch sự. Ảnh: Ifeng.

Theo CEO của Zhuoying Entertainment, đa phần nam nữ thần tượng tại đất nước tỷ dân đều là sản phẩm "mỳ ăn liền", được đào tạo trong thời gian ngắn, chỉ cần ngoại hình đẹp và có khả năng ca hát nhảy múa ở mức trung bình là được đưa đi tham gia chương trình thực tế để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.

Trong khi đó, tại xứ kim chi, để được debut không ít ngôi sao phải làm thực tập sinh đến tận 10 năm, trải qua quá trình đào tạo khắt nghiệt và đối diện với sự cạnh tranh tàn khốc.

"Hãy nhìn cách Dương Siêu Việt hay Ngu Thư Hân nổi tiếng, bạn sẽ thấy cách Trung Quốc đào tạo thần tượng. Hai cái tên đó đâu phải đi lên bằng thực lực", Vương Hạo nói.

Một nguyên nhân khác chính là yếu tố "thành nhân trước khi thành danh" và công tác quản lý đời tư trong quy trình đào tạo nghệ sĩ của các công ty giải trí tại Trung Quốc chưa bao giờ được đặt lên hàng đầu.

Theo nguyên tắc, công ty giải trí phải giúp các thần tượng sửa đổi hành vi và suy nghĩ lệch lạc trước khi ra mắt, nhưng đó là ở nước ngoài. Hầu hết công ty giải trí tại đất nước tỷ dân hoạt động theo tôn chỉ giúp nghệ sĩ trẻ khoa trương danh tiếng, ký được nhiều hợp đồng phim ảnh, quảng cáo.

Điều này khiến họ không kiểm soát được hành vi khi xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, ràng buộc hợp đồng và kỷ luật nội bộ lỏng lẻo cũng khiến thần tượng trẻ có tư duy xem nhẹ đơn vị chủ quản khi có chút tiếng tăm.

Long Đan Ny - CEO của công ty giải trí Wajijiwa - trở thành "trò cười" trên mạng xã hội khi bị tên tuổi nâng đỡ là nhóm nhạc R1SE "dắt mũi". Trong một chương trình, bà từng cho biết chưa bao giờ ngăn cản nghệ sĩ công ty hẹn hò, nhưng phải báo trước để chuẩn bị phương án đối phó truyền thông.

Tuy nhiên, khi Yên Hủ Gia, Nhậm Hào, Hạ Chí Quang, Trạch Tiêu Văn và Trương Nhạn Tề lần lượt vướng thị phi tình ái, Wajijiwa hoàn toàn bị động và mù mịt thông tin. Sau vụ việc, họ cũng không phải gánh chịu hình phạt nội bộ nào, tiếp tục dự sự kiện như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chỉ cần nghệ sĩ có chút tên tuổi thì vai vế lập tức thay đổi. Công ty khi đó sẽ là người luồn cúi, chứ không phải các ngôi sao lệ thuộc vào đơn vị chủ quản. Cái giá phải trả cho sai lầm quá 'rẻ mạt' và không có tính răn đe khiến thần tượng trẻ không trân trọng cơ hội làm nghề, xem nhẹ giá trị đạo đức. Trong khi đó, ở Hàn Quốc, nghệ sĩ vướng bê bối dù lớn hay nhỏ đều bị công ty chủ quản đóng băng hoạt động", QQ cho biết.

R1SE là nhóm nhạc nam gây thất vọng trong năm 2020 vì quá nửa số thành viên bị "bóc trần" nhân cách. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh đó, theo Dương Thiên Chân - CEO của Công ty Giải trí Nhất Tâm "sự nhàn rỗi", khối lượng công việc giảm vì ảnh hưởng của bệnh dịch, đã khiến nhiều sao trẻ cho phép bản thân sống buông thả, còn công ty quản lý không có lịch trình cũng lơ là việc kiểm soát nghệ sĩ.

Điều này khiến các scandal và tin đồn tiêu cực dễ dàng bủa vây nghệ sĩ trẻ khi họ có tuổi đời non dại, chưa lường trước được hậu quả từ hành vi bồng bột của bản thân.

"Hai năm trở lại đây, thần tượng trẻ được o bế vô điều kiện trong showbiz Hoa ngữ vì dư luận xem họ như một làn gió mới, là lớp kế cận nối gót đàn anh, đàn chị trong giới. Tuy nhiên, 'sự chiều chuộng' quá đà đã khiến không ít nghệ sĩ mù quáng, không nhận thức được mình đang là ai và ở đâu. Quy trình đào tạo chỉ chăm chăm đến lợi nhuận và sự dễ dãi của người hâm mộ đã tạo ra một thế hệ ngôi sao kém tài, lắm thị phi", Tân Hoa Xã bình luận.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-the-he-sao-tre-trung-quoc-dang-bi-xem-thuong-post1165416.html