Vì sao thầy Quang Hải chê quân bầu Đức?

HLV Minh Đức thêm một lần trở thành chủ đề cho người hâm mộ bóng đá với phong cách phát biểu đặc biệt, thậm chí là 'sốc' theo kiểu Mourinho.

1.Thực ra không phải là tôi không muốn đối đầu với HAGL ở bán kết. Lúc này họ đã có được 6 điểm và kiểu gì cũng giành được ngôi nhất bảng. Tôi không thể nào bảo học trò thua Bình Dương hôm nay để về nhì gặp HAGL được.

Nếu như đối đầu với HAGL ở trận chung kết thì Hà Nội sẽ dễ thắng hơn nhiều. Đó là đội bóng rất là non, nhiều cầu thủ sinh năm 2000 rất trẻ. HAGL mà đụng Hà Nội, họ khó mà có thể đánh bại được chúng tôi.

HLV Phạm Minh Đức đã chê U21 HAGL.

U21 Hà Nội có sự tự tin, đến với giải đấu này là cống hiến. Hôm nay dùng đội hình dự bị chúng tôi vẫn có thể thắng Bình Dương. HAGL có những cầu thủ V.League như Việt Hưng, Hoàng Nam, Thanh Hậu.

Gặp quân của tôi, họ khó có thể thay đổi được cục diện trận đấu. Thể hình của họ lại nhỏ con, nếu đá bóng bổng thì sẽ không chống đỡ được. Tôi đã có kế hoạch nếu gặp HAGL rồi, sẽ chơi bóng bổng, theo kiểu bóng đá Anh. Cơ hội vô địch của Hà Nội khoảng 70%”, HLV Phạm Minh Đức nói với báo chí sau trận đấu giữa U21 Hà Nội và U21 Bình Dương.

Hai đội chưa gặp nhau. Mọi thứ ở thì tương lai. HLV Phạm Minh Đức đã tự tin vô địch đến 70% và không quên “chê” đối thủ. Nếu nghe xong thì một số người sẽ “sốc” nhưng có hiểu biết về cá tính của HLV Minh Đức thì… bình thường thôi.

2. HLV Minh Đức từng khiến cho báo chí sốc với hình ảnh mang balo đi khỏi sân Thống Nhất trong bối cảnh U21 tuyển chọn Việt Nam (ông Minh Đức là HLV trưởng) đá phạt đền với U21 HAGL ở bán kết U21 quốc tế năm 2015. Tất nhiên, ông Đức cũng bỏ họp báo và lý do được lý giải vào hôm sau là có việc cần về Hà Nội gấp, cũng như có nói trước với Ban tổ chức giải.

HLV Minh Đức đi về hồi năm 2015, lúc đó các học trò của ông còn đang đá phạt đền với U21 HAGL. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sau đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn dường như dồn hết mọi căm phẫn vì uất chế dồn nén trước đồng nghiệp nên phát biểu “sốc” về ông Phạm Minh Đức: “Có thể do U21 Việt Nam thua U21 HAGL nên ông Phạm Minh Đức mắc cỡ không tham dự cuộc họp báo này chăng. Thực lực của U21 Việt Nam rất mạnh và nếu đội bóng này được dẫn dắt bởi một HLV khác, có thể U21 Việt Nam sẽ giành vé vào chung kết giải U21 Quốc tế 2015, thậm chí vô địch.

Tôi từng là đồng đội của Phạm Minh Đức nên không lạ gì khả năng của ông ta. Khi còn là cầu thủ của HAGL, ông ta cũng chỉ đưa được bóng lên đến nửa sân rồi trả bóng về. Vậy nên, HAGL đã sa thải ông ta như bỏ đi một mớ rau ngoài chợ giá 500 đồng”.

Sở dĩ, người viết kể lại một câu chuyện dài vì để người hâm mộ hiểu rõ hơn vì sao HLV Phạm Minh Đức đã phát biểu theo kiểu “dìm hàng” U21 HAGL. Tại giải năm nay, người cầm lái U21 HAGL chính là HLV Nguyễn Quốc Tuấn. “Oan gia ngõ hẹp”, nếu đúng kịch bản thì ông Đức và ông Tuấn sẽ gặp nhau ở chung kết U21 Quốc gia năm 2018.

3. Bóng đá không chỉ đơn giản là thắng - thua, nhất là sân chơi trẻ thì cần có những người cầm lái chuẩn mực, xứng đáng để làm gương cho các học trò nhìn vào học hỏi. Đúng hơn, người thầy phải làm gương, chỉ bảo cho các cầu thủ trẻ có được văn hóa bóng đá đẹp, fair - play, tôn trọng đối thủ, thắng không kiêu, bại không nản. Đằng này chỉ mới xong vòng bảng thì HLV Phạm Minh Đức đã “chiếm sóng” với phát biểu chê tới tấp đối thủ.

Cay cú, ăn thua, khắc ghi bi kịch, thù cũ… là những điều khó nói trong bóng đá. Điều này thậm chí tạo ra vẻ đẹp riêng của môn thể thao Vua nếu ứng xử, hành động chuẩn mực theo đúng cách của những người đàn ông đá bóng, là giải quyết bằng kết quả trên sân.

Điều tối kỵ là chê, “dìm hàng” đối thủ, kể cả có thắng trận. Vì một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu. Có thể U21 Hà Nội của HLV Minh Đức mạnh thật, mạnh như ông nói, nhưng chẳng ai ủng hộ kiểu phát biểu như mới đây của ông thầy từng dìu dắt lứa Quang Hải.

HLV Phạm Minh Đức từng là thầy của lứa Quang Hải. Ảnh: LT

Còn nhớ HLV Phạm Minh Đức cũng từng chê U19 Việt Nam, sau đó HLV Hoàng Anh Tuấn nói với người viết rằng: “Tất cả các khóa học bóng đều dạy, không công kích, chỉ trích, đánh giá đồng nghiệp, có thể Đức (HLV Phạm Minh Đức) đã quên. Có thể là chiêu trò nhằm mục đích cho các em cố gắng, nhưng cần đúng lúc và đúng chỗ bởi các em đá tốt mà chê thì sao được”.

Thực sự, “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói như thế, nếu Hà Nội thua ở giải U21 Quốc gia thì ông Minh Đức sẽ thế nào trong mắt dư luận?

Người hâm mộ có lẽ tự đưa ra được câu trả lời. Biết làm sao được với văn hóa của bóng đá Việt Nam, thế nên nhiều khi chê trách cầu thủ thì phải nhìn xem các em được dìu dắt bởi ai…

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vi-sao-thay-quang-hai-che-quan-bau-duc-4043243.html