Vì sao Thái Lan sợ Công Phượng, Quang Hải và Văn Lâm?

Truyền thông Thái Lan cho rằng Công Phượng, Quang Hải và Văn Lâm là những ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Việt Nam mà Voi chiến phải dè chừng.

Thái Lan triệu tập đội hình mạnh nhất tới Mỹ Đình

Thái Lan đã triệu tập đội hình mạnh nhất để đấu Việt Nam (Ảnh: Siamsport)

Thái Lan đã triệu tập đội hình mạnh nhất để đấu Việt Nam (Ảnh: Siamsport)

Khác với trận đấu với Indonesia và UAE, ở trận đấu với Malaysia và Việt Nam sắp tới Voi chiến sẽ có sự phục vụ của cả số 8 Thitiphan và số 10 Chanathip, hai ngôi sao tấn công hàng đầu của tuyển Thái Lan. Cả Thitiphan và Messi Thái đều đã dính chấn thương trong giai đoạn vừa qua nhưng đều đã kịp trở lại để quyết chiến với Malaysia và đặc biệt là tuyển Việt Nam. Cuối tuần qua, Thitiphan và Chanathip đều ra sân ở Nhật Bản. Trong khi Thitiphan vào sân từ băng ghế dự bị thì Chanathip đã chơi trọn vẹn 120 phút. Tuy nhiên, cả Thitiphan và Chanathip đều nhận thất bại khi Oita Trinita của Thitiphan thua trận trước Vissel Kobe tại tứ kết Cúp Hoàng đế của Nhật Bản còn Dù Sapporo của Chanathip về nhì ở chung kết Levain Cup.

Thitiphan đã trở lại sau thời gian dài chấn thương (Ảnh: Fanpage CLB Oita Trinita)

Cả hai trận đấu trong tháng 11 của Thái Lan đều diễn ra trên sân khách với 2 đối thủ rất khó chịu là Malaysia và Việt Nam. Đây là 2 đội bóng mà Thái Lan đều chưa từng thắng được trong thời gian gần đây. Malaysia chính là đội đã loại Thái Lan đầy cay đắng ngay trên đất Thái tại bán kết AFF cúp 2018 trong khi Việt Nam là đội đã cho Thái Lan nếm trái đắng ở King’s Cup 2019 hồi đầu tháng 6 và khiến Voi chiến ngậm ngùi chấp nhận trận hòa không bàn thắng hồi đầu tháng 9. Vì thế, việc phải chơi trên sân khách 2 trận liên tiếp trước Malaysia và Việt Nam trong tháng 11 đang khiến các cổ động viên Thái Lan rất lo lắng.

Messi Thái đã chơi hay trong cả 120 phút sau khi trở lại (Ảnh: Siamsport)

Công Phượng, Quang Hải và Văn Lâm là những nhân tố chủ chốt mà Thái Lan dè chừng

Văn Lâm được cho là hiểu rất rõ về bóng đá Thái Lan (Ảnh: Fanpage Đặng Văn Lâm)

Trong số 27 tuyển thủ Việt Nam được triệu tập, báo chí Thái Lan chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất gồm Công Phượng, Quang Hải và Văn Lâm. Trong số này, Văn Lâm là người được coi hiểu rõ nhất về bóng đá Thái Lan lúc này khi anh đang là đồng đội của nhiều tuyển thủ Thái Lan như Teerasil Dangda, Sarat Yuyen, Adisorn Phromrak tại Muangthong United. Đặc biệt, tiền đạo Teerasil Dangda nhiều khả năng sẽ là người thường xuyên đối mặt với Văn Lâm ở trận đấu sắp tới. Teerasil Dangda là người đã ghi bàn mở tỷ số và tạo nên chiến thắng quan trọng cho Voi chiến trước UAE.

Văn Lâm và Teerasil Dangda là đồng đội của nhau ở Muangthong United (Ảnh: Fanpage Đặng Văn Lâm)

Tuy nhiên, người được đánh giá nguy hiểm nhất với Voi chiến là Quang Hải và Công Phượng. Báo chí Thái Lan đánh giá Quang Hải hiện đang là một cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam lúc này, đặc biệt là sau màn trình diễn chói sáng trước Malaysia và Indonesia. Đây cũng là ngôi sao đang được săn đón hàng đầu của các đội bóng tại J League và Thai League. Vì thế, việc chăm sóc đặc biệt với Quang Hải được xem là chìa khóa để vô hiệu hóa hàng công của tuyển Việt Nam.

Quang Hải đang được người Thái đánh giá rất cao (Ảnh: vietnamnet.vn)

Đối với Công Phượng, dù không thể hiện được nhiều tại Bỉ cũng như ở các trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup nhưng người Thái tin rằng Công Phượng vẫn là mối nguy hiểm rất lớn với hàng phòng ngự của Thái Lan nhờ tốc độ và kỹ thuật lắt léo của mình. Báo chí Thái Lan vẫn coi Công Phượng là “Messi Việt Nam” và xác định việc vô hiệu hóa Công Phượng cũng quan trọng không kém so với Quang Hải.

Công Phượng vẫn được Thái Lan đánh giá rất cao (Ảnh: Fanpage Công Phượng)

Báo chí Thái Lan tỏ ra rất cảnh giác với 3 ngôi sao lớn của tuyển Việt Nam và có lẽ Voi chiến sẽ có một kế hoạch đối phó với các ngôi sao này. Tuy nhiên, với HLV Park Hang Seo bất kỳ tuyển thủ Việt Nam nào cũng có thể là chìa khóa để giải quyết trận đấu chứ không phải là một cá nhân cụ thể. Đó chính là cách thầy Park xây dựng lối chơi khó lường cho bóng đá Việt Nam.

Có thể lần tới, đội tuyển Việt Nam sẽ còn có các ngôi sao khác (Ảnh: Sprort5)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/vi-sao-thai-lan-so-cong-phuong-quang-hai-va-van-lam-55668.html