Vì sao tàu sân bay Trung Quốc vừa tiến vào Biển Đông chỉ là 'hổ giấy'?

Tàu sân bay vừa được Trung Quốc điều đến Biển Đông được coi là con 'hổ giấy' vì nó không còn được sử dụng vào mục đích trực chiến mà chỉ được sử dụng làm công cụ huấn luyện.

Tờ Hoàn Cầu dẫn lời phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đang tiến vào Biển Đông để tham gia huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ.

Tờ Hoàn Cầu dẫn lời phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đang tiến vào Biển Đông để tham gia huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ.

Theo những thông tin mới nhất, nhóm tàu sân bay Liêu Ninh hiện đã vượt qua eo biển Miyako, eo Ba Sĩ và tiến thẳng vào Biển Đông. Mục đích của cuộc hành quân này đó là tiến hành một cuộc tập trận. Nguồn ảnh: QQ.

Theo thông tin được phía Nhật đăng tải, một loạt các tàu chiến của Trung Quốc bao gồm tàu khu trục Tây Ninh và Quý Dương cùng tàu hộ tống Tảo Trang, Nhật Chiếu và tàu hậu cần Hồ Lô Luân cũng tham gia cuộc hành quân này cùng tàu Liêu Ninh. Nguồn ảnh: QQ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang căng mình dồn mọi nguồn lực vào cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 và Mỹ cũng đã rút hết tàu chiến ra khỏi khu vực này do lây nhiễm lan mạnh. Nguồn ảnh: QQ.

Mặc dù vậy, truyền thông thế giới vẫn coi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc từ lâu là một con "hổ giấy" không hơn. Nguồn ảnh: QQ.

Cụ thể, tàu sân bay này của Trung Quốc không còn được tham gia trực chiến mà chỉ còn được sử dụng vào mục đích huấn luyện phi công hải quân. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện tại có khả năng trực chiến là tàu Type 001 mang tên Sơn Đông. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc vẫn chưa một lần thực hiện huấn luyện ở Biển Đông . Nguồn ảnh: QQ.

Trung Quốc hiện tại cũng chỉ có duy nhất hai tàu sân bay trong biên chế. Trong đó có chiếc Liêu Ninh có độ giãn nước 54.500 tấn được Trung Quốc cho nhập biên từ năm 2012. Dù khá "quen mặt" ở Biển Đông , tuy nhiên tàu sân bay Liêu Ninh thực chất lại thuộc biên chế của Hạm đội Biển Bắc Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ.

Kế đó là tàu sân bay Sơn Đông - tàu sân bay mới nhất vừa được Trung Quốc cho nhập biên từ năm ngoái. Dù được phân về biên chế của Hạm đội Nam Hải, chịu trách nhiệm ở Biển Đông tuy nhiên Sơn Đông lại chưa tham gia một cuộc tập trận lớn nào ở khu vực này. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc đang được thi công dự kiến sẽ nhập biên trong năm 2022 có độ giãn nước lên tới 85.000 tấn và được coi là tàu sân bay hiện đại nhất trong lịch sử nước này. Nguồn ảnh: QQ.

Video Tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc - Nguồn: CGTN.

Khắc Đông

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/vi-sao-tau-san-bay-trung-quoc-vua-tien-vao-bien-dong-chi-la-ho-giay-1369135.html