Doanh nghiệp FDI Á- Âu vẫn ở lại Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư

Với hy vọng Việt Nam sẽ sớm ổn định tình hình và quay trở lại trạng thái bình thường, nhiều doanh nghiệp FDI Á- Âu vẫn ở lại Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư.

Delta E&C Vietnam và Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam ( ICHAM) vừa tổ chức buổi “Gặp gỡ doanh nghiệp Á- Âu tại Việt Nam 2021” để các lãnh đạo của các công ty FDI chia sẻ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng, ổn định hoạt động sản xuất trong đại dịch.

Doanh nghiệp Á- Âu khẳng định cùng vượt khó qua Covid-19. Ảnh: ICHAM

Đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài nói riêng, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận khách hàng, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, sử dụng nhân công, người lao động, bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch Covid-19.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong khu vực FDI, 26% doanh nghiệp quy mô vừa và 32% doanh nghiệp quy mô lớn phải cho một lượng lao động nhất định nghỉ việc. Trong đó các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là thông tin truyền thông, sản xuất chế biến đồ da và gỗ, cơ khí, máy móc.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp FDI Á- Âu đã chia sẻ, đóng góp ý kiến và cùng nhau đưa ra những sáng kiến kết nối để các tổ chức và doanh nghiệp; thấu hiểu và tạo dựng mạng lưới thông tin xuyên suốt giữa các tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới.

Đại diện của Phòng Thương mại Châu Âu, Phòng Thương mại Ý và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đều có chung nhận định: để vượt qua khủng hoảng về bệnh dịch và không để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, Việt Nam nên đi theo hướng tiêm chủng vắc-xin thay vì phong tỏa diện rộng, để tránh đình trệ sản xuất, làm đứt gãy, gián đoạn các chuỗi cung ứng cũng như tránh để mất đi cơ hội thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Chia sẻ từ phía doanh nghiệp, Giám đốc Marketing của Tập đoàn LG cho biết: “2 năm qua là thời gian khó khăn với cả Việt Nam cũng như các nước trên thế giới do dịch Covid bùng nổ. Tại Việt Nam, chúng tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và hoạt động vì tình hình giãn cách xã hội do dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư tại đây, vì chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ sớm ổn định tình hình và quay trở lại trạng thái bình thường”.

Tham tán thương mại của Đại sứ quán Ý tại Việt Nam Antonino Tedesco cho biết, hiện nay những dự án của Ý cũng như châu Âu đầu tư vào Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung đang ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, Đại sứ quán cũng như khối doanh nghiệp Ý tại Việt Nam rất mong Nhà nước Việt Nam sẽ triển khai chiến lược vắc-xin một cách tốt nhất để các hoạt động đầu tư, giao thương được diễn ra một cách tốt đẹp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Thanh Huân - Cục trưởng Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) nhận định, năm nay là một năm khó khăn đối với tất cả mọi người, tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp khiến hoạt động của các doanh nghiệp bị đình trệ. Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã và đang cố gắng tìm ra các biện pháp để ổn định tình hình dịch, giúp các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại./.

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/doanh-nghiep-fdi-a-au-van-o-lai-viet-nam-va-tiep-tuc-mo-rong-dau-tu-94445.html