Vì sao tân tổng thống Kazakhstan chọn thăm Nga đầu tiên?

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan mới của ông, Kassym-Jomart Tokayev, đã hứa sẽ tăng cường hơn nữa 'tình bạn' giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng hạt nhân. Cuộc gặp này diễn ra ngày 3/4, tức hai tuần sau khi Tổng thống Kazakhstan Nurseult Nazarbayev bất ngờ từ chức.

"Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tăng cường hơn nữa tiềm năng hợp tác hữu nghị giữa các dân tộc chúng ta", ông Tokayev nói với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin trong chuyến đi chính thức đầu tiên ra nước ngoài của ông trên cương vị tổng thống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev tại Điện Kremlin ngày 4/3

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev tại Điện Kremlin ngày 4/3

Ông ca ngợi mối quan hệ "mẫu mực" giữa Nga và Kazakhstan dưới thời người tiền nhiệm, người đã nắm quyền ở quốc gia Trung Á này trong khoảng 30 năm.

"Chúng tôi đề xuất hướng tới các hình thức hợp tác mới", ông Putin nói sau cuộc họp.

"Trên tất cả, tôi mong đợi việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Kazakhstan với công nghệ của Nga", ông Putin nói thêm.

Là nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới, Kazakhstan đang xem xét việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của mình với sự giúp đỡ của Nga.

Năm ngoái, Nga đã bắt đầu xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở Uzbekistan, nhà máy đầu tiên ở Trung Á.

Ông Putin cũng hoan nghênh việc tăng cường quan hệ quân sự giữa Kazakhstan và Nga, nhất là việc đào tạo các chuyên gia Kazakhstan ở Nga.

Việc lựa chọn Nga cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Tokayev được nhiều nhà phân tích coi là một cam kết tiếp tục chính sách đối ngoại của Kazakhstan, một đồng minh lâu năm của Moscow.

Ông Nazarbayev, 78 tuổi, tuyên bố từ chức vào ngày 19/3/2019. Ông đã cai trị Kazakhstan từ thời Liên Xô.

Kassym-Jomart Tokayev, 65 tuổi, trước đây là chủ tịch Thượng viện, trở thành quyền tổng thống từ nay cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo dự kiến vào tháng 4/2020.

Ông Tokayev đã hai lần là Bộ trưởng Ngoại giao, và Thủ tướng Kazakhstan từ năm 1999 đến 2002.

Quyết định đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống là yêu cầu đổi tên thủ đô của đất nước, Astana, trở thành "Nur-Sultan", tên của cựu tổng thống.

H.Phan

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vi-sao-tan-tong-thong-kazakhstan-chon-tham-nga-dau-tien-532026.html