Vì sao Sở GD&ĐT Bình Thuận đề xuất thuê máy bay chở đề thi ra đảo Phú Quý?

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận vừa đề xuất thuê máy bay vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT 2021 ra huyện đảo Phú Quý.

Hàng năm học sinh ở đảo Phú Quý thi tốt nghiệp THPT phải vượt biển vào đất liền dự thi. Trong ảnh một góc Cảng vận tải Phan Thiết. Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 7/5, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, nếu phương án thuê máy bay được thông qua thì học sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 ở đảo Phú Quý sẽ dự thi tại đảo, không phải vất vả vào đất liền thi như mọi năm.

Theo ông Phan Đoàn Thái, đợt thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra vào tháng 7, thời tiết thường mưa bão, sóng to gió lớn. Do vậy nhiều năm qua học sinh và phụ huynh ở đảo Phú Quý đều có nguyện vọng được thi ngay trên đảo vì mỗi mùa thi đều phải đi tàu vượt biển vào đất liền.

Trước nguyện vọng của người dân và phụ huynh, Sở đã đề xuất phương án thuê máy bay. Nếu phương án này được thông qua sẽ có một chuyến bay vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo và một chuyến máy bay chở bài thi của thí sinh vào đất liền để chấm bài thi.

“Đơn vị cho thuê máy bay báo giá hai chuyến bay trên khoảng 700 triệu đồng", ông Thái cho biết.

Trả lời PV về việc tại sao không thuê tàu cao tốc vận chuyển đề thi và chở bài thi vào đất liền, ông Thái cho hay, nếu tổ chức Hội đồng thi ở đảo, phương án thuê tàu vận chuyển đề thi và bài thi của thí sinh vào đất liền không an toàn.

“Mùa mưa thời tiết bất lợi, có thời điểm ngành giao thông còn phải cấm tàu. Do vậy việc vận chuyển đề thi và bài thi phải tuyệt đối an toàn, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi”, ông Thái nói.

Dự kiến cuối tháng 5, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức họp để đưa ra phương án cuối cùng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, tỉnh Bình Thuận có khoảng 11 ngàn thí sinh tham gia dự thi. Riêng huyện đảo Phú Quý dự kiến có khoảng 215 thí sinh.

Hàng chục năm qua vào mùa thi cử, học sinh lớp 12 ở huyện đảo Phú Quý vẫn phải đi tàu biển vào đất liền dự thi. Hành trình vượt biển từ đảo vào đất liền khoảng 56 hải lý (hơn 100km). Trước việc thí sinh phải vượt biển vào đất liền dự thi nhiều phụ huynh lo ngại con em bị giảm sút sức khỏe, ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-so-gddt-binh-thuan-de-xuat-thue-may-bay-cho-de-thi-ra-dao-phu-quy-d505697.html