Vì sao sinh viên ra trường chỉ được cấp giấy chứng nhận?

Thay vì được nhận bằng tốt nghiệp khi ra trường, thời gian gần đây, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên chỉ được cấp giấy chứng nhận. Nhiều sinh viên rất hoang mang không hiểu khi nào họ mới có được tấm bằng Cao đẳng sau quá trình học tập?.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.

Sinh viên N.L, được đào tạo chuyên ngành Giáo dục tiểu học khóa 2015-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hưng Yên. Theo lịch, đáng lý ra ngày 28/6/2018 vừa qua, sinh viên này được nhận bằng tốt nghiệp CĐSP, nhưng thay vào đó, sinh viên này chỉ nhận được giấy chứng nhận công nhận tốt nghiệp. Một điều lạ là trong giấy chứng nhận này, trên thì ghi là “Hiệu trưởng trường CĐSP Hưng Yên chứng nhận”, phía dưới lại ghi chức danh người công nhận là “Phụ trách trường. Ths. Ngô Văn Tuấn”. Vậy, thực chất, giấy chứng nhận tốt nghiệp mà sinh viên này nhận được là do hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên ký hay chỉ là Phụ trách trường ký?.

Trong gần như một thời điểm ký các văn bằng chứng chỉ đối với sinh viên N.L, ông Ngô Văn Tuấn lại ký các chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, B1, B3 do Trung tâm ngoại ngữ - tin học Trường CĐSP Hưng Yên đào tạo, trong đó ghi chức danh là Hiệu trưởng? Trong khi, theo Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trường cao đẳng, trường cao đẳng chỉ có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, không có chức danh phụ trách trường. Vậy, ông Tuấn có chức danh phụ trách trường thì không có thẩm quyền ký văn bằng, chứng chỉ của Trường CĐSP Hưng Yên, chỉ khi xác định được rõ chức danh ở trường thì mới có thẩm quyền theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo một số giáo viên của Trường CĐSP Hưng Yên, từ cuối năm 2017 đến nay, đã có khoảng 1.000 trường hợp đã được cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ như trường hợp sinh viên nêu trên. Và cũng theo thông tin từ giáo viên của trường, nhiều sinh viên theo hệ liên thông đã ra trường đầu năm nhưng chưa được cấp bằng và với sinh viên tốt nghiệp từ tháng 6 hệ chính quy, lẽ ra đã có bằng nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được bằng mà chỉ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Giấy chứng nhận tốt nghiệp do ông Ngô Văn Tuấn - Phụ trách trường ký.

Sở dĩ có sự việc nói trên là vì Trường CĐSP Hưng Yên thời gian qua đã có một số khiếu nại, tố cáo cộng với đó là việc giải quyết khiếu nại tố cáo đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên giai đoạn từ tháng 9/2012 - tháng 8/2017. Hết thời hạn này, UBND tỉnh Hưng Yên không tái bổ nhiệm ông Tuấn làm hiệu trưởng mà chỉ giao phụ trách, điều hành Trường CĐSP Hưng Yên.

Đến nay, vụ việc khiếu nại liên quan đến ông Ngô Văn Tuấn chưa có hồi kết và ông Tuấn vẫn giữ chức vụ Phụ trách trường. Trong khi, sinh viên Trường CĐSP Hưng Yên cảm thấy bất an, không rõ việc người phụ trách mà ký những văn bằng, chứng chỉ thì có hợp lệ và khi có thanh, kiểm tra, họ có bị mất quyền lợi vì việc ký này không?

Trong khi Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản phúc đáp khúc mắc như nêu ở trên là theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trường cao đẳng, trường cao đẳng chỉ có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, không có chức danh phụ trách trường.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/vi-sao-sinh-vien-ra-truong-chi-duoc-cap-giay-chung-nhan-58088.html