Vì sao Singapore được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Bộ Ngoại giao Singapore ngày 10-5 đã xác nhận nước này sẽ là chủ nhà tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12-6 tới.

Trước đó, cùng ngày, trong thông báo trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12-6 tới. "Cả hai chúng tôi sẽ cố gắng biến cuộc gặp này thành thời khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đã là đề tài thu hút sự chú ý kể từ khi hai nước xác nhận tiến hành cuộc gặp. Trước đó, giới phân tích cho rằng, ngoài Singapore, Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ, Thụy Sĩ cũng là những địa điểm được đưa vào “tầm ngắm” lựa chọn. Sau khi tính toán xem xét, danh sách lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều rút xuống chỉ còn Singapore và Mông Cổ. Theo tờ nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản, hai nước này đều là những ứng cử viên sáng giá song Mông Cổ cuối cùng đã không được chọn vì lý do an ninh.

Đảo quốc Singapore được chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: AP.

Theo các chuyên gia, Singapore-một trung tâm tài chính của Đông Nam Á-được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp quan trọng này bởi nước này được xem là trung lập trong vấn đề liên quan bán đảo Triều Tiên, mức độ an ninh cao và thường xuyên tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quốc tế. “Đây là thành phố hiện đại, có cơ sở hạ tầng tốt và được coi là một trong những thành phố an toàn nhất châu Á. Singapore là một trong số ít nước có quan hệ ngoại giao thân thiện cả với Mỹ và Triều Tiên. Singapore và Mỹ là những đối tác thân thiết, trong khi Bình Nhưỡng vẫn duy trì Đại sứ quán của mình ở đảo quốc Sư tử này. Singapore và Triều Tiên giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài, mặc dù sự hợp tác này đã bị đe dọa hồi năm ngoái khi Singapore áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại mới đối với Bình Nhưỡng.

“Là một quốc gia trung lập, không có mong muốn hoặc khả năng gây hại cho các quốc gia khác, Singapore là một ứng cử viên lý tưởng. Kể từ khi nhậm chức, nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiếm khi rời khỏi đất nước của mình, nên lần này ông sẽ phải đi 5000km từ Bình Nhưỡng tới Singapore để tham dự hội nghị thượng đỉnh này”, nhà nghiên cứu Lim Tai Wei của trường Đại học Quốc gia Singapore cho biết.

Một lý do thực tế khác là máy bay Ilyu-Shin Il-62 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un không thể vượt qua Thái Bình Dương hoặc bay hàng nghìn km để tới châu Âu, theo WaPo. Trong khi đó, nếu sử dụng máy bay của hãng hàng không quốc gia Air Koryo, ông Kim Jong Un đến Thụy Sĩ hay Mỹ đều phải dừng lại giữa chừng. Do đó, cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo chỉ có thể được thực hiện trong một khu vực ít nhiều gần với Triều Tiên. Việc mượn một chiếc máy bay của một trong những nước láng giềng châu Á sẽ không phải là giải pháp tốt nhất và có thể đặt ông Kim Jong-un vào một thế yếu.

LINH OANH (theo huffingtonpost, CNN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/vi-sao-singapore-duoc-chon-la-noi-dien-ra-cuoc-gap-thuong-dinh-my-trieu-538633