Vì sao rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?

Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 16/5, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có Nghị quyết rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử Hà Nội.

"Ông Tuấn có đơn xin rút với lý do sức khỏe để tập trung làm nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong điều kiện hiện nay đang phòng chống dịch COVID-19 ở một bệnh viện lớn như Bạch Mai", bà Thanh cho biết.

Bà Thanh cho biết thêm, về mặt quy trình, khi đại biểu có đơn xin rút thì Hội đồng Bầu cử sẽ xem xét để đảm bảo quyền của đại biểu.

"Kết quả cuối cùng là ông Tuấn đã không còn có tên trong danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV nữa", bà Thanh nói.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê tại thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ.

Ông Nguyễn Quang Tuấn là ĐBQH khóa XIV, thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Ông Tuấn hiện là Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, ông có 8 năm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và nhiều năm công tác, giảng dạy tại Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội.

Trước ông Tuấn, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng rút tên một ứng cử viên ĐBQH khỏi danh sách ứng cử khóa XV cùng với lý do sức khỏe.

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1973. Ông Thế Anh hiện đang là Tỉnh ủy viên; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-sao-rut-ten-ong-nguyen-quang-tuan-khoi-danh-sach-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-ar612540.html