Vì sao rating 'Big mouth' của Lee Jong Suk và YoonA rớt thảm hại?

Tỉ suất người xem của 'Big mouth' bất ngờ giảm mạnh trong tập 13, từ mức rating 12% của tập 12 xuống còn 8,3% (giảm 3,7%).

Theo Nielsen Korea, “Big mouth” tập 14 lấy lại phong độ khi tỉ suất người xem đã tăng trở lại, ở mốc 10,6% (tăng 2,3%) so với tập trước. Tuy vậy, thành tích này vẫn thua xa các tập phim trước.

Trước đó, tỉ suất người xem của phim bất ngờ giảm mạnh trong tập 13, từ mức rating 12% của tập 12 xuống còn 8,3% (giảm 3,7%).

Rating “Big mouth” những tập gần đây bất ngờ sụt giảm

Rating “Big mouth” những tập gần đây bất ngờ sụt giảm

Theo Soompi, nguyên nhân khiến tỉ suất người xem của "Big mouth" bị giảm là vì bộ phim này phát sóng vào dịp nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung Thu), đây là một trong những ngày Tết lớn và rất quan trọng với người Hàn Quốc.

Vào ngày lễ Chuseok, người Hàn thường tham gia các hoạt động vui chơi giải trí hoặc xem những chương trình đặc biệt nên hầu hết rating của những bộ phim chiếu trên TV sẽ bị giảm.

Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng không kém có lẽ nằm chính ở nội dung phim. Ở những tập đầu tiên, phim liên tục gây sốt vì nội dung hồi hộp, giật gân nhưng không quá nặng nề. Còn ở những tập cuối, nội dung lại có phần dài dòng, thiếu logic.

Chẳng hạn, trong “Big mouth” tập 12, Noh Park (Yang Hyung Wook) chính là tội phạm lừa đảo khét tiếng Big Mouse. Dù cho Noh Park đã công khai nhận tội, song số đông người xem vẫn phỏng đoán, “Big Mouse” thật sự vẫn chưa lộ diện.

Đây là nhân vật nhận được nhiều sự bàn tán, tranh luận của khán giả ngay từ khi phim lên sóng và được kỳ vọng là nhân vật tạo cú twist ở phút cuối.

Tuy nhiên, sau cùng, Noh Park được xác định chính xác là Big Mouse và chết ngay sau đó. Park Chang Ho (Lee Jong Suk) được lựa chọn thay thế Noh Park và tiếp tục hành trình làm sáng tỏ tội ác của tổ chức NR Forum.

Tương lai của nhân vật Go Mi Ho (YoonA) vẫn là ẩn số

Trong khi đó, Go Mi Ho (YoonA) được phát hiện có dấu hiệu của bệnh ung thư máu khi đánh răng bị chảy máu, máu mũi đột nhiên chảy rất nhiều.

Trước đó khi tất cả các tù nhân của trại giam Gucheon đi làm việc ở hầm bí mật đều phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang chống độc, trong khi Mi Ho đã lao vào trong mà không có bất kỳ sự che chắn nào. Đây được cho là nguyên nhân khiến cô nhiễm bệnh.

Dù chưa chắc chắn về việc bệnh tình của Mi Ho, song việc biên kịch để nữ chính liên tiếp gặp sóng gió, khiến nhiều khán giả thất vọng.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-rating-big-mouth-cua-lee-jong-suk-va-yoona-rot-tham-hai-d565685.html