Vì sao Quang Hải, Văn Hậu không được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam lần này?

Đội tuyển U22 Việt Nam vừa chính thức tập trung tại trung tâm PVF. Đáng chú ý, trong đợt hội quân lần này, HLV Park Hang Seo chỉ gọi 18 cầu thủ và hầu hết là những gương mặt mới với mục đích... thử nghiệm.

Lí do Quang Hải và Văn Hậu... vắng mặt

Theo HLV Park Hang Seo: “U22 Việt Nam ít được thi đấu nếu đá ở V-League, giải hạng Nhất số lượng trận đấu ít. Do đó, Ban huấn luyện sẽ khó nắm bắt được phong độ của các cầu thủ. Do đó, lần triệu tập này mục tiêu để xem khả năng hòa nhập của các cầu thủ trong thời gian ngắn ra sao, đồng thời qua đó nắm bắt năng lực của các cầu thủ.

Quang Hải không phải lên tuyển trong đợt triệu tập lần đầu này.

Quang Hải không phải lên tuyển trong đợt triệu tập lần đầu này.

"Trong tháng 7 và 8/2019, tôi chỉ cần đáp ứng đủ vị trí cho đội hình, tháng 9 tập trung 30 cầu thủ để có đợt tập huấn dài hạn hơn. Tôi không muốn gây ảnh hưởng tới các CLB. Đợt này không phải tập trung huấn luyện mà chỉ kiểm tra khả năng của cầu thủ", HLV Park Hang Seo nói.

Đoàn Văn Hậu cũng được nghỉ dưỡng sức không phải lên tuyển đợt này...

Danh sách 18 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung lần 1

Trước đó, HLV trưởng Park Hang Seo cũng đã công bố danh sách 18 cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung ngắn hạn lần đầu tiên của tháng 7/2019.

Được biết, đợt tập trung ngắn hạn này cũng chỉ diễn ra 4 ngày (từ ngày 8/7 đến ngày 11/7), tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đáng chú ý, tiền vệ Việt kiều Martin Lo cũng được thầy Park triệu tập trở lại.

18 cái tên được triệu tập lần này gồm: Đỗ Sỹ Huy, Phan Văn Biểu, A Mít, Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Vũ Viết Triều, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường, Nguyễn Văn Đạt, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt, Martin Lo, Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Sỹ Tú, Nguyễn Khắc Vũ.

Có tới 7 lần tập trung đội tuyển cho SEA Games 30

Cũng theo thông báo từ VFF, để chuẩn bị cho SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ có tới 7 đợt tập trung ngắn hạn gồm:

- Đợt 2: Từ ngày 22/7 đến 25/7/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 24/7/2019.

- Đợt 3: Từ ngày 5/8 đến ngày 8/8/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 7/8/2019.

- Đợt 4: Từ ngày 12/8 đến ngày 15/8/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 14/8/2019.

- Đợt 5: Từ ngày 2/9 đến 10/9/2019, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với ĐT U22 Trung Quốc trên sân khách vào ngày 8/9/2019.

- Đợt 6: Từ ngày 7/10 đến ngày 31/10/2019, dự kiến sẽ có một trận giao hữu quốc tế trên sân nhà vào ngày 13/10/2019 với đối tượng sẽ được xác định sau.

- Đợt 7: Từ ngày 1/11 đến ngày 20/11/2019, thi đấu 2 trận tại giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2019 nhằm rà soát, đánh giá, tổng duyệt lực lượng và chốt lực lượng.

Sau đó, cả đội tuyển U22 Việt Nam sẽ khi di chuyển sang Philippines tham dự SEA Games 30. Được biết, SEA Games 30 tại Philippines diễn ra từ ngày 30/11 đến hết ngày 10/12/2019.

Riêng môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ quy tụ những đội tuyển ở lứa tuổi U22 của các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, Philippines đã đưa ra những điều chỉnh nhờ vai trò chủ nhà. Theo đó, mỗi đội tuyển U22 sẽ được bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi (U22+2) để tham gia tranh tài.

Về lý thuyết, các cầu thủ quá tuổi như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh hay thậm chí cả thủ môn Đặng Văn Lâm đều có cơ hội dự SEA Games 30. Nhưng quyết định bổ sung ai cho đội hình U22 Việt Nam sẽ thuộc về HLV Park Hang Seo.

Nam Phương

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vi-sao-quang-hai-van-hau-khong-duoc-trieu-tap-len-tuyen-u22-viet-nam-lan-nay-post305374.info