Vì sao Pogba lên tiếng xin lỗi cả đội MU?

Paul Pogba đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi toàn đội Manchester United sau trận hòa 0-0 với Liverpool ở vòng 19 Premier League trên sân Anfield.

Manchester United đã bỏ lỡ cơ hội đánh bại Liverpool để gia tăng khoảng cách lên 6 điểm với kình địch tại Premier League. Liverpool là đội chơi ép sân và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng MU mới là đội tạo được những cơ hội rõ ràng để định đoạt số phận trận đấu.

Tuy nhiên, Bruno Fernandes và Paul Pogba lần lượt bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi cho MU. Cú sút cận thành 1 chạm của Bruno bị cái chân của thủ môn Alisson cản phá ngay trên vạch vôi, còn pha dứt điểm cực mạnh sau đó cũng trong vòng cấm của Pogba vẫn bị Alisson đẩy bóng ra.

Pha bóng Pogba bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Liverpool. ẢNH: GETTY

Pha bóng Pogba bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Liverpool. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, Paul Pogba đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi các đồng đội ở Manchester United trong phòng thay đồ vì tình huống bỏ qua cơ hội ghi bàn của mình. Pogba đã rất tức giận bản thân vì anh nghĩ lẽ ra mình có thể làm tốt hơn ở pha bóng này và sút tung lưới Alisson.

Ở tình huống này, Pogba đã thể hiện sự tức giận cùng cực trên sân. Anh ôm đầu, đập tay xuống mặt cỏ thể hiện sự tiếc nuối và cả thất vọng với bản thân mình.

Theo tờ Metro (Anh), Pogba đã lên tiếng xin lỗi cả đội MU. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói rằng Pogba hãy quên nó đi, còn Harry Maguire và Scott McTominay thì rất đồng cảm với nhà vô địch World Cup 27 tuổi người Pháp.

Điều này cho thấy các cầu thủ MU đang có sự đoàn kết cao độ và một tinh thần chiến đấu rất cao. Chính HLV Solskjaer đã chia sẻ sau trận đấu rằng các cầu thủ MU rất thất vọng khi không thể thắng Liverpool. Ole cho rằng việc các cầu thủ biết thất vọng khi nhận kết quả không như ý là điều rất tích cực.

Pogba thất vọng về chính bản thân mình. ẢNH: GETTY

Những năm gần đây, Pogba thông qua người đại diện của anh là Mino Raiola liên tục có những động thái muốn chia tay đội chủ sân Old Trafford. Pogba cũng sa sút phong độ bởi chấn thương và COVID-19. Anh chịu rất nhiều chỉ trích nhưng bất ngờ lấy lại phong độ thời gian gần đây.

Nhiều thời điểm ở mùa giải này, Pogba bị Solskjaer đẩy lên ghế dự bị. Mới đây, Pogba cũng chia sẻ anh cực kỳ ghét phải ngồi dự bị. Anh cảm thấy khó chịu không phải vì bị đày ải trên ghế dự bị mà vì anh không thể có mặt trên sân góp sức cùng đồng đội.

Quan trọng hơn, khi trở lại đội hình chính MU thời gian gần đây, Pogba đã cho thấy sự lột xác hoàn toàn. Bên cạnh phong độ đỉnh cao, Pogba còn thi đấu cực kỳ máu lửa. Ở trận thắng Burnley 1-0, Pogba là người ghi bàn duy nhất trận. Vào cuối trận, người ta thấy cái chân của Pogba rướm máu nhưng anh vẫn gắng gượng thi đấu.

Việc Pogba thất vọng vì không ghi được bàn vào lưới Liverpool và xin lỗi đồng đội đã cho thấy Pogba có tinh thần chiến đấu và sự cầu tiến, không hài lòng với chính bản thân mình rất cao.

Pogba đang dần trở lại với đẳng cấp vốn có. ẢNH: GETTY

Hiện Manchester United có chuỗi 12 trận bất bại ở Premier League, trong đó họ thắng đến 10 trận. Điều này giúp Manchester United vươn lên dẫn đầu bảng Premier League với 37 điềm, hơn hai đội xếp sau Man City và Leicester City 2 điểm. Tuy nhiên, Man City đá ít hơn 1 trận, còn Liverpool đã rớt xuống vị trí thứ tư với 34 điểm.

Trong tuần này, Manchester United sẽ có hai trận đấu lần lượt gặp Fulham ở vòng 18 Premier League và Liverpool ở vòng 4 FA Cup.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/vi-sao-pogba-len-tieng-xin-loi-ca-doi-mu-962430.html