Vì sao phụ nữ Trung Quốc thích yêu đàn ông da trắng

Nhiều phụ nữ gốc Trung sống ở Australia muốn hẹn hò với đàn ông da trắng vì cho rằng nam giới xứ tỷ dân quá bảo thủ, gia trưởng và thành kiến.

Nói đến tình yêu, hiếm vấn đề nào có thể gây ra nhiều định kiến, tranh cãi và hiểu lầm hơn việc hẹn hò giữa các chủng tộc, theo Sixth Tone.

Điển hình là “yellow fever” - xu hướng chỉ sự ưu ái đặc biệt hay kỳ thị gay gắt mà đàn ông ngoại quốc dành cho phụ nữ châu Á, gán họ vào khuôn mẫu “dễ bảo, e dè”.

Ngược lại, những cô gái hẹn hò với nam giới da trắng thường chịu điều tiếng “đào mỏ, tìm kiếm sugar daddy, thực dụng”. Nhiều người cho rằng họ chỉ muốn được chu cấp về tài chính, sở hữu quốc tịch để định cư nước ngoài, không hoàn toàn vì tình yêu.

 Khảo sát cho thấy phụ nữ gốc Trung sống ở Australia muốn hẹn hò với nam giới phương Tây để thoát khỏi khuôn mẫu do đàn ông Trung Quốc đặt ra.

Khảo sát cho thấy phụ nữ gốc Trung sống ở Australia muốn hẹn hò với nam giới phương Tây để thoát khỏi khuôn mẫu do đàn ông Trung Quốc đặt ra.

Liu Tingting, GS Truyền thông tại ĐH Jinan, từng phỏng vấn một số phụ nữ Trung Quốc sống tại Australia về tiêu chí lựa chọn người yêu và thói quen hẹn hò qua mạng của họ.

Kết quả cho thấy đa số người tham gia đều có quan điểm mạnh mẽ về chủng tộc.

Không ít người tham gia khảo sát khẳng định chỉ muốn tìm hiểu đàn ông da trắng. Những cô gái này cho rằng người ngoại quốc luôn cởi mở, không bài xích phụ nữ có bối cảnh đặc biệt như ngoài 30 tuổi, từng ly dị, thuộc cộng đồng LGBT… như nam giới ở quê nhà.

“Đàn ông Trung Quốc có thành kiến với phụ nữ ly hôn. Với họ, nếu đã có một đời chồng, bạn sẽ trở thành đồ thừa, đồ thải và chỉ được gặp gỡ những người từng có gia đình”, Zheng Xin (37 tuổi) nói với Sixth Tone.

Hiện tại, Zheng hẹn hò một chàng trai người Đức sinh sống tại Australia. “Bạn trai không coi việc tôi từng ly hôn là khuyết điểm. Anh ấy lịch sự, tinh tế và không dò xét tuổi tác của tôi trong những lần hẹn đầu tiên”.

Sarah, một phụ nữ song tính, chia sẻ về tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của mình. Vì chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân, cô không muốn hẹn hò với đàn ông Trung Quốc vì “họ chỉ chăm chú tìm vợ”.

Ngược lại, một số cô gái tham gia phỏng vấn bày tỏ thái độ không hài lòng với quan điểm tình dục cởi mở, phóng khoáng ở người nước ngoài. Theo họ, đàn ông Trung Quốc trưởng thành, hiếu thảo, ổn định hơn.

Helen (21 tuổi) - nữ sinh Trung Quốc vừa chuyển tới Australia 18 tháng trước - nói đa số nam giới da trắng cô từng tiếp xúc chỉ muốn quan hệ thể xác, không thực sự phù hợp cho mối quan hệ lâu dài.

Nhiều cô gái sống tại Australia lâu năm cảm thấy rào cản ngôn ngữ và văn hóa ảnh hưởng sâu sắc tới tiêu chí lựa chọn bạn trai. Ảnh: ABC.

Ngoài ra, rào cản về ngôn ngữ, văn hóa cũng là yếu tố khiến không ít phụ nữ gốc Trung cảm thấy thoải mái hơn khi hẹn hò với đồng hương. Dù sống tại Australia nhiều năm trời, họ vẫn cảm thấy lạc lõng, cô đơn như thể bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Haley (28 tuổi) là y tá sống tại Australia, thông thạo tiếng Trung và Anh. Do đặc thù công việc, cô thường xuyên tiếp xúc với các đồng nghiệp là người Trung Quốc và Philippines, hiếm có dịp trao đổi với các bác sĩ người Australia.

“Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối mình nói chuyện với một người Australia là khi nào”, Haley trải lòng trong cuộc phỏng vấn. Bên cạnh trở ngại giao tiếp, nữ y tá cũng bày tỏ nỗi sợ vô hình với nam giới da trắng.

Dù xã hội ngày càng phát triển, những định kiến ẩn sau tiêu chí lựa chọn người yêu cho thấy quan điểm về chủng tộc vẫn "ăn sâu bám rễ" trong tiềm thức con người.

Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-phu-nu-trung-quoc-thich-yeu-dan-ong-da-trang-post1178792.html