Vì sao phụ nữ thời nay không nên kết hôn sớm: Giải mã lý do diễn viên Hàn còn ế dù đã 40 tuổi!

Người dân Hàn Quốc đã trải lòng một số lý do phụ nữ không cưới chồng sớm vào thời buổi ngày nay.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người Hàn Quốc đã chia sẻ suy nghĩ của bản thân về độ tuổi tốt nhất để phụ nữ kết hôn. Như các bạn đã biết, bất cứ khi nào những ngôi sao nổi tiếng thông báo về cuộc hôn nhân, nó dường như trở thành một chủ đề bàn tán lớn trong cộng đồng. Theo đó, người hâm mộ ăn mừng, công chúng cả nước và khán giả khắp châu Á đều gửi lời chúc phúc đến cặp đôi nghệ sĩ.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki.

Bạn thấy đấy, chủ đề hôn nhân rất phổ biến, đặc biệt là khi thấy nó được phô bày đẹp đẽ như một đám cưới cổ tích trên các phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng. Tuy nhiên, trong phần lớn drama, nữ chính thường "lên xe hoa" ở độ tuổi khá trẻ - từ đầu đến cuối tuổi đôi mươi.

UEE - Kim Kang Woo.

Jang Hyuk - Jang Nara.

Hyun Bin - Han Ji Min.

Trên thực tế, rất nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc kết hôn vào khoảng cuối độ tuổi 20 hoặc đầu 30 trong những năm trở lại đây. Trong đoạn phỏng vấn do ASIAN BOSS phát hành, hầu hết phụ nữ xứ Kim Chi cưới xin vào khoảng 32 tuổi.

Khi được hỏi tại sao lại có hiện tượng như vậy, những người phụ nữ được phỏng vấn nói rằng đó thường là do áp lực phải "bằng bạn bằng bè". Cụ thể, khi những người bạn xung quanh họ đột nhiên kết hôn ở độ tuổi 30, thì như thể họ đã ký "hiệp ước hôn nhân" vài năm sau đó.

Ngoài ra cũng vì áp lực gia đình. Hầu hết trong các cuộc họp mặt gia đình vào kỳ nghỉ lễ Tết, những người quen trong dòng họ đều hỏi họ về lý do tại sao chưa kết hôn. Như một luật lệ tự ban trong xã hội, một khi bước sang tuổi 30 thì đã bị coi là quá muộn để chị em phụ nữ cưới chồng.

Tuy nhiên, thời thế thay đổi, phụ nữ Hàn Quốc đã có một quan điểm khác. Đối với họ, 40 tuổi mới được xem là độ tuổi "muộn màng" để kết hôn. Phụ nữ cũng nhận định rằng quan niệm kết hôn sớm bắt nguồn từ thế hệ cũ, không phù hợp với xã hội hiện đại ngày nay.

Hiểu được điều đó, bậc phụ huynh trong một số gia đình cũng cởi mở hơn về việc con gái còn độc thân lẻ bóng. Đôi khi, các câu hỏi có thể gây khó chịu cho phụ nữ.

Khi được hỏi ý kiến của họ về lý do tại sao phụ nữ kết hôn khá sớm trong quá khứ, một người bày tỏ: "Thế hệ đi trước không có tham vọng về việc thực hiện ước mơ như ngày nay. Vào thời điểm hiện tại, những cô gái muốn theo đuổi ước mơ của họ nhiều nhất có thể".

Cuối cùng, một người khác nghĩ rằng phụ nữ ngày càng không muốn kết hôn có thể vì cảm thấy sống độc lập ổn hơn về nhiều mặt.

Trên thực tế, không ít cặp vợ chồng nghệ sĩ gây xôn xao dư luận khi tuyên bố "về chung một nhà", song thông báo ly hôn ngay sau đó vì tính cách không thể hòa hợp. Chúng ta có thể đề cập đến vụ ly hôn thế kỷ của Song Hye Kyo - Song Joong Ki, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun và gần đây nhất là Lee Dong Gun Jo Yoon Hee.

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun.

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee.

Mặt khác, cũng không ít những nữ ngôi sao hàng đầu gần bước sang tuổi 40 và thậm chí đã qua độ tuổi 40-50 vẫn còn độc thân như "chị đại" Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin, Son Ye Jin, Han Ji Min, Han Ye Seul, Kim Hyun Joo Jang Nara. Hiện tại, những nữ ngôi sao này đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và luôn thể hiện niềm đam mê với công việc nghệ thuật.

Gong Hyo Jin.

Kim Hyun Joo.

Kim Hye Soo.

Han Ji Min.

Son Ye Jin.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vi-sao-phu-nu-khong-nen-ket-hon-som-dien-vien-han-con-e-du-da-40-tuoi-20200715113209957.html