Vì sao phụ nữ không chung thủy, dù còn tình cảm với chồng?

Theo nghiên cứu của nhà xã hội học Alicia Walker, đôi khi phụ nữ lừa dối chồng vì những lý do ít ai ngờ tới. Trong quá trình tìm kiếm lý do, Alicia phát hiện điều phụ nữ thường tìm kiếm ở người bạn đời có thể không giống với những gì xã hội thường nhận định. Nhiều phụ nữ tâm sự với Alicia, họ lừa dối chồng vì muốn bảo vệ hôn nhân của mình chứ không phải để rời bỏ đi.

Hầu hết mọi người đều cho rằng, điều tệ nhất mà người bạn đời làm với họ là sự lừa dối, phản bội. Cảm giác bị phản bội rất đau lòng, có thể mất niềm tin và phá hủy sự coi trọng đối với một ai đó.

Khi nhà xã hội học, nhà nghiên cứu Alicia Walker (tại Đại học Bang Missouri) tìm hiểu vì sao phụ nữ lừa dối chồng, cô đã mong đợi sẽ tìm thấy kết quả phù hợp với những gì mọi người thường nghĩ về phụ nữ.

Ví dụ, người ta cho rằng phụ nữ ngoại tình khi muốn tìm kiếm một chỗ dựa về tinh thần hoặc đã yêu người khác. Điều này thường đúng với những người phụ nữ châu Á, có đời sống tình dục khép kín. Họ ít khi phản bội chồng chỉ vì “không thỏa mãn” mà lại thường có xu hướng nhẫn nhịn, chịu đựng.

Trong khi đó, phụ nữ phương Tây có suy nghĩ khác. Trong cuốn sách “Secret Life of the Cheating Wife: Power, Pragmatism, and Pleasure in Women's Infidelity” (tạm dịch - Cuộc đời bí mật của người vợ không chung thủy: Sức mạnh, Chủ nghĩa thực dụng và Niềm vui trong sự bội tín của phụ nữ), Alicia đã phân tích cho mọi người thấy những điều họ thường nghĩ về phụ nữ khi ngoại tình là sai lầm.

Trò chuyện cùng 46 người phụ nữ thông qua website hẹn hò Ashley Madison dành cho người lớn, Alicia nhận ra rằng, những phụ nữ phản bội chồng không tìm kiếm điều gì khác ngoài việc “kết nối thân xác” với bạn tình. Họ không tìm kiếm một ai đó để dựa dẫm về tình cảm, cảm xúc, họ chỉ muốn một người đàn ông phù hợp để quan hệ thể xác, Alicia cho biết.

Chia sẻ với Business Insider, nhà nghiên cứu Alicia cho biết: “Họ (những người phụ nữ này - pv) rất thực tế và đưa ra quyết định theo các trình tự, sau đó sẽ chọn đối tượng để kết nối”.

Nhưng quyết định không liên quan đến việc đối tượng có phải người tốt hay không. Vì thế dường như không có sự liên quan nào về tình cảm mà chúng ta thường muốn ấn định cho phụ nữ khi họ ngoại tình. Theo Alicia, các nhân vật cũng chia sẻ với cô nhiều về “quá trình” phản bội chồng, sự lo âu hay tự do mà họ cảm nhận được.

Một điều thú vị là, phụ nữ ngoại tình không vì tìm kiếm tình yêu ở một người khác vì gần như tất cả họ (chỉ trừ 2 người) đều tâm sự vẫn yêu chồng mình. Họ chỉ đơn giản là tìm kiếm một sự thỏa mãn, hài lòng trong “chuyện ấy”.

“Những người phụ nữ không chung thủy mà tôi nói chuyện đều đang lừa dối chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân của mình” – Walker nói. “Họ không lừa dối để trả thù hay thoát khỏi cuộc hôn nhân, hay để người chồng phát giác ra hành vi xấu của mình. Không có lý do nào như vậy cả”, cô nói thêm.

Walker giải thích rằng những người vợ đã lâu không “yêu” chồng, hoặc chồng không bận tâm đến cảm nhận, làm vợ “sung sướng” thì vợ cũng dễ có xu hướng không chung thủy.

Alicia cho biết: “Những người phụ nữ đã chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn không có sex, hoặc cực khoái, hoặc ít nhất bản thân người vợ không cảm nhận được”.

Họ nói với Alicia rằng, nếu không làm gì để giải quyết những bí bách trong cuộc sống hôn nhân của họ, thì họ sẽ phải từ bỏ hôn nhân của mình. “Tôi sẽ chia tay chồng, gia đình tan vỡ, con cái đau khổ, và tôi chỉ không muốn điều đó xảy ra”, nhiều người chia sẻ với Alicia như vậy.

Nhà nghiên cứu Alicia nhận định, phụ nữ phản bội chồng rất thận trọng để đảm bảo chồng mình không bao giờ phát giác ra việc họ đã làm. Trong khi đó, họ vẫn đang chìm đắm trong những “lợi lộc” họ nhận được từ những người tình, mà họ đã kể với Alicia. Với người tình, họ không phải chịu một ràng buộc hay cam kết nào khác trong cuộc sống, ngoài tình dục.

“Hầu hết những phụ nữ nói rằng, trong số những người đàn ông mà họ tìm đến chỉ để thỏa thú vui thể xác, không ai tốt như chồng họ, hoặc ít nhất cũng không phải một người tốt” - Walker nói.

Thế nhưng, với một số người, ngoại tình lại như là “liều thuốc an thần” giúp họ giải tỏa những stress trong cuộc sống gia đình, khiến họ tiếp tục cống hiến sức lực phục vụ chồng con. Phát hiện trên chỉ là nghiên cứu trong nhóm nhỏ, nó chưa đại diện cho hầu hết tính cách phụ nữ toàn thế giới. Vì vậy, cũng đừng hiểu đây là cách giải thích “khuyến khích” phụ nữ ngoại tình như một cách giải tỏa stress. Đối với phụ nữ Việt Nam, nhiều trường hợp, họ đã ngoại tình là trao gửi cả tâm hồn cho người tình khiến tình cảm với chồng không còn. Từ đó dẫn đến ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian. Có lẽ chúng ta vẫn chưa “khôn ngoan” tự giải phóng mình bằng chị em bên nửa kia địa cầu.

P.V

Theo BI

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/vi-sao-phu-nu-khong-chung-thuy-du-con-tinh-cam-voi-chong-79295.html