Vì sao phụ nữ độc thân ở Singapore khó mua nhà riêng

'Ra ở riêng khi chưa kết hôn là điều cấm kỵ ở Singapore', Ling, một nhân viên PR cho thương hiệu thời trang cao cấp, trả lời CNA.

Trái ngược với các nước phương Tây, việc người độc thân Singapore sống tại nhà cha mẹ tới năm 30 tuổi, thậm chí hơn thế, là điều hoàn toàn bình thường.

Đặc biệt, với phụ nữ ở đảo quốc sư tử, họ được kỳ vọng sớm lấy chồng, sinh con, ghi dấu sự trưởng thành bằng việc chuyển từ nhà cha mẹ đẻ tới nhà chồng, thay vì có cơ hội sống tự lập trong căn nhà của chính mình.

Theo CNA, chính sách bất động sản ở Singapore vẫn ưu tiên các cặp vợ chồng hơn. Không ít người đùa rằng câu nói "Hãy cùng anh mua chung cư bình dân" còn có sức nặng hơn cả một lời cầu hôn.

Do đó, nữ giới sống một mình gặp vô vàn khó khăn khi quyết định dọn ra ở riêng hay sở hữu căn nhà đứng tên mình. Có người phải chờ tới năm 35 tuổi để mua một căn hộ giá rẻ, chi tiêu tằn tiện để sở hữu nhà riêng tại một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

 Phụ nữ Singapore gặp nhiều khó khăn khi dự định ra sống riêng. Ảnh: Getty.

Phụ nữ Singapore gặp nhiều khó khăn khi dự định ra sống riêng. Ảnh: Getty.

Phải lấy chồng để ở riêng

Chia sẻ với CNA, Carollyn Ong, nhân viên tư vấn bất động sản, khẳng định tỷ lệ phụ nữ độc thân mua nhà riêng ở đảo quốc sư tử không cao do áp lực tài chính.

"Hầu hết khách hàng độc thân tìm mua bất động sản là 'nữ cường nhân' ở độ tuổi 40, có sự nghiệp thành đạt và làm việc trong các lĩnh vực thu nhập cao. Dù vậy, đa số đều mua nhà vì mục đích đầu tư, còn vẫn sống ở nhà cha mẹ", cô nhận định.

Là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới, một hộ gia đình có mức thu nhập trung bình ở Singapore cần tiết kiệm ít nhất 4 năm để sở hữu một căn hộ hai phòng ngủ ở phân khúc bình dân.

Với các căn hộ tư nhân hay cấp cao hơn, người mua sẽ phải cật lực kiếm tiền, tích cóp suốt 7 năm, theo CNA.

Chi phí mua nhà đắt đỏ, chính sách sở hữu đất đai có lợi cho các gia đình khiến phụ nữ độc thân ở đảo quốc sư tử khó ra ở riêng. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, phụ nữ ở Singapore có mức thu nhập trung bình thấp hơn nam giới 16,3%. Để bắt đầu cuộc sống riêng tại căn nhà mình sở hữu, các quý cô độc thân phải chuẩn bị tinh thần một mình chi trả cho khoản thế chấp khổng lồ trong vòng 30 năm tới.

Mặt khác, nếu chọn phương án thuê nhà ở riêng, các cô gái độc thân cũng bị phụ huynh chỉ trích nặng nề. Các bậc cha mẹ ở Singapore thường trách móc con cái vì dành dụm, chắt bóp tiền lương cho việc thuê nhà ở, trong khi có thể sống cùng cha mẹ và tiết kiệm để kết hôn.

Ngay cả việc thuê nhà cũng không hề dễ dàng. Theo CNA, các bậc phụ huynh ở Singapore thường trách móc con cái khi họ dành một phần lớn thu nhập cho việc thuê nhà ở, trong khi có thể sống cùng cha mẹ và dành dụm cho việc hôn nhân sau này.

Tuy nhiên, tỷ lệ độc thân tại đảo quốc sư tử lại đang có xu hướng gia tăng. Năm 2017, 68,1% nữ giới ở độ tuổi 25-29 chưa lấy chồng hay sinh con, còn ở nhóm tuổi 30-34 và 40-44 lần lượt là 32,8% và 18,1%.

Tỷ lệ kết hôn tại đảo quốc sư tử có chiều hướng giảm, cho thấy xu hướng kết hôn, mong đợi hỗ trợ tài chính từ chồng để mua nhà riêng đã thay đổi. Ảnh: Asia Tatler.

Đặc biệt, những cô gái có học vấn cao cũng có khả năng yêu đương, lấy chồng thấp hơn các đối tượng khác. Năm 2019, 1/4 phụ nữ 30-39 tuổi, có bằng cấp đại học, là người độc thân.

Số liệu trên cho thấy dù khó có thể một mình gánh vác khoản thế chấp mua nhà, hiếm cô gái nào chọn cách lấy chồng để có thêm người giúp trang trải tài chính.

Ngoài ra, họ cũng chịu nhiều điều tiếng do sống riêng khi chưa kết hôn.

"Ra ở riêng khi chưa kết hôn vẫn là điều cấm kỵ ở Singapore. Hầu hết người xung quanh đều cho rằng tôi là 'ah sia kia', ngụ ý chỉ đứa con gái nhà giàu, hư hỏng khi biết tôi sống một mình. Tôi phải nỗ lực giải thích rằng mình mua nhà nhờ vay thế chấp và phải làm việc chăm chỉ để trả tiền vay", Ling, nhân viên PR cho một thương hiệu thời trang cao cấp, nói.

Chắt bóp để mua nhà

Trả lời CNA, Ling cho biết cô sở hữu bất động sản đầu tiên vào năm 30 tuổi - một căn hộ một phòng ngủ ở Buona Vista, trị giá hơn 900.000 USD.

"Tôi buộc phải làm vậy để sống tự lập. Chị gái tôi là người khuyến khích, khuyên nhủ cha mẹ giúp tôi có trải nghiệm này", người phụ nữ 35 tuổi cho biết.

Với Ling, điều tuyệt vời nhất khi sở hữu một căn nhà riêng là việc "có quyền tự chủ về thiết kế trong nhà". Kể từ khi mua căn hộ này, Ling dành nhiều thời gian chăm chút từng ngóc ngách, trang trí bằng những món đồ cổ nghệ thuật cô tích cóp trong nhiều năm.

"Khi còn sống cùng cha mẹ, tôi phải cất chúng trong tủ hoặc giấu dưới gầm giường vì chúng không hợp để bày biện trong phòng", cô giải thích.

Nhiều cô gái độc thân chọn sống một mình, tự chắt bóp và gánh vác khoản thế chấp để có không gian sống thuộc về mình. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, cô cho rằng điều tồi tệ nhất khi sống một mình là phải gánh vác các khoản chi tiêu trong nhà, không có sự hỗ trợ từ người khác và buộc phải tự tay làm việc nhà.

Năm 2002, Tina (49 tuổi), một giám đốc nhân sự, đã mua căn hộ hai phòng ngủ ở Newton năm cô 28 tuổi nhờ tiền tiết kiệm và khoản vay cha mẹ. Một năm sau, cô kết hôn và chuyển tới sống cùng chồng.

13 năm sau, cả hai quyết định ly hôn, còn Tina quay về căn nhà mình mua nhiều năm trước.

"Tôi luôn khao khát sở hữu một nơi ở cho riêng mình và bắt đầu tiết kiệm vì mục tiêu ấy từ rất sớm. Tôi hạn chế chi tiêu vào quần áo, đồ trang điểm, du lịch - thứ mà phụ nữ độc thân quan tâm để sớm mua nhà", cô kể.

Nay, khi quay về cuộc sống độc thân, Tina cho biết cô cảm thấy lựa chọn của mình hoàn toàn chính xác.

"Khi tới nhà chơi, những người bạn độc thân của tôi thường trầm trồ và than thở rằng họ sẽ không đủ khả năng mua nhà, không tìm được chồng để ra ở riêng hay bức bối về cuộc sống cùng cha mẹ. Họ giống như những thiếu niên chưa trưởng thành, dù đang ở độ tuổi 30, 40", Tina nhận xét.

Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-phu-nu-doc-than-o-singapore-kho-mua-nha-rieng-post1211273.html