Vì sao phim siêu anh hùng Marvel thành công hơn DC?

Biên kịch của bộ phim 'Batman v Superman: Dawn of Justice' giải thích lý do các tác phẩm siêu anh hùng từ Marvel Studios gặt hái thành công hơn DC Films.

Theo thống kê của The-Numbers, tổng doanh thu toàn cầu từ 24 bộ phim điện ảnh đã ra mắt do Marvel Studios sản xuất đã vượt mốc 22,8 tỷ USD. Trong khi đó, chùm phim thuộc Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) do Warner Bros. và DC Films sản xuất chỉ thu tổng cộng khoảng 5,6 tỷ USD sau 9 tác phẩm. Đây là một khoảng cách lớn về cả số lượng và hiệu quả kinh tế, dù mức đầu tư là tương đương.

Comicbook dẫn lời David S. Goyer, biên kịch của bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice thuộc DCEU, phân tích với The Hollywood Reporter nguyên nhân dẫn đến cách biệt lớn giữa hai vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng sau gần một thập kỷ.

 Người hâm mộ vũ trụ DC và Marvel thường xuyên chia phe tranh cãi nhằm bảo vệ siêu anh hùng mình yêu thích. Ảnh: Vocal.

Người hâm mộ vũ trụ DC và Marvel thường xuyên chia phe tranh cãi nhằm bảo vệ siêu anh hùng mình yêu thích. Ảnh: Vocal.

Theo Goyer, việc Warner Bros. liên tục có các xáo trộn nhân sự ở đội ngũ cấp cao đã khiến hãng phim không thể tập trung vào mục tiêu phát triển DCEU. Ngược lại, với Marvel Studios, từ năm 2007 tới nay, hãng phim chỉ có một chủ tịch duy nhất là Kevin Feige.

“Tôi nghĩ một trong những vấn đề quan trọng là Marvel Studios có một đường lối lãnh đạo nhất quán, không hề thay đổi suốt 14 năm qua trong khi DC Films thì không. Nhân sự hãng thay đổi quá thường xuyên. Điều này về cơ bản là rất khó. Rất khó để đạt được một thành tựu phát triển khi ban lãnh đạo của bạn liên tục thay đổi”, vị biên kịch nói.

Tiếp đến, Goyer đề cập tới mức độ bám sát nguyên tác truyện tranh trong những bộ phim của Marvel Studios. Đa số trường hợp, các siêu anh hùng trong MCU đều có ngoại hình và tính cách giống hệt nguyên mẫu trên trang truyện. Điều này đã chiều lòng phần lớn người hâm mộ lâu năm của đế chế truyện tranh hùng mạnh.

“Một trong những điều khiến Marvel Studios thành công rực rỡ là tất cả phim chuyển thể của họ đều tôn trọng nguyên tác. Ant-Man đúng là Ant-Man, The Hulk mang lại cảm giác giống như The Hulk. Họ không cố gắng xào xáo lại mọi thứ.

Tôi có thể khẳng định họ đã luôn cố gắng nhào nặn bộ phim của mình càng gần với nội dung gốc càng tốt. Vậy là, Marvel Studios thành công bởi họ có một vũ trụ nhất quán, đường lối lãnh đạo thống nhất và tôn trọng nguyên tác”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-phim-sieu-anh-hung-marvel-thanh-cong-hon-dc-post1242877.html