Vì sao phiên tòa Đàm Vĩnh Hưng bị kiện lại tạm ngưng?

Nhạc sĩ Trường Nhân cho biết chỉ rút đơn khởi kiện nếu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đính chính công khai trên Facebook..

Nhạc sỹ Trường Nhân

Nhạc sỹ Trường Nhân

Sáng 27/12, TAND Q.10 TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử vụ kiện giữa nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân và ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) liên quan đến vụ bản quyền tác phẩm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không có mặt mà ủy quyền cho luật sư Lê Quang Vy. Phía nhạc sĩ Trường Nhân cho biết anh là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu tuyển tập nhạc “Vị ngọt” trong đó có bài hát “Chút tình phai”. Đây là một trong 8 bài hát đã được Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật cấp giấy chứng nhận tác quyền vào ngày 30/6/2006.

Theo nhạc sĩ Trường Nhân, anh phát hiện Đàm Vĩnh Hưng có ca khúc "Chút tình phai" trong album "Góc khuất", ra mắt vào năm 2012, ghi do Trương Tuấn Huy sáng tác, nhưng nội dung giống hệt ca khúc "Chút tìnhcủa anh".

“Sau khi phát hiện ca khúc bị thu âm khi chưa xin phép, tôi đã liên lạc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh Hưng mời tôi đến gặp, khẳng định đó là ca khúc của tôi và nói cho anh thời gian để tổ chức họp báo, đính chính lại tên tác phẩm. Nhưng sau đó, anh Hưng không có hồi âm gì. Khi tôi liên lạc thì anh Hưng không cầu thị như trước nữa”, ông Nhân trình bày tại tòa.

Ông Nhân cũng khẳng định hiện trên các trang mạng vẫn đang bán bài hát trên mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thu âm. Điều này chứng tỏ ông Hưng vẫn đang thu tiền từ ca khúc “Chút tình phai”.

Sau khi xét hỏi nguyên đơn là nhạc sĩ Trường Nhân và bị đơn là đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, HĐXX ngỏ ý cho hai bên hòa giải vì vụ kiện này đã kéo dài đến 6 năm nay.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Trường Nhân cho biết chỉ đồng ý khi nam ca sĩ phải đính chính ca khúc "Chút tình phai" trên báo chí hoặc trang Facebook của mình trong vòng 30 ngày liên tục.

Luật sư Lê Quang Vy, đại diện theo ủy quyền của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục giữ nguyên quan điểm ca khúc "Chút tình phai" chưa biểu diễn ở bất cứ sân khấu nào. Việc Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc này là do Công ty Tiếng hát Việt mời thu âm. Việc kinh doanh, thu lợi nhuận do Tiếng hát Việt làm, hoàn toàn không liên quan đến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận hòa giải với tư cách là Công ty Tiếng hát Việt chứ không phải ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa để hai bên bổ sung chứng cứ. Thời gian mở lại tòa sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ngày 29/11, phiên tòa cũng được mở nhưng do ông Nguyễn Anh Huy (nghệ danh là Trương Tuấn Huy) vắng mặt nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Ông Huy được triệu tới tòa tập với tư cách có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Nhật Xuân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vi-sao-phien-toa-dam-vinh-hung-bi-kien-lai-tam-ngung-d447080.html