Vì sao phải xét xử kín cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9

Phiên tòa được xử kín vì khi bị xâm hại tập thể bởi 4 người đàn ông, cháu T.M là nạn nhân mới 14 tuổi, đang là học sinh THCS (lớp 9) ở TP. Thái Bình.

Cụ thể, phiên tòa xét xử vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" sẽ được xử kín. Chỉ những người có quyền lợi, trách nhiệm liên quan mới được vào phòng xử án.

Trước đó, tháng 9/2018, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin vụ việc Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình cùng nhiều đồng phạm đã có hành vi xâm hại tình dục nữ sinh T.M. (SN 2004) nhiều ngày tại một khách sạn, trên địa bàn TP.Thái Bình.

Khách sạn nơi xảy ra vụ án

Khách sạn nơi xảy ra vụ án

Ngày 11/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày 11/9, công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (SN 1974, trú đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Phạm Như Hiển - một trong số các bị can bị bắt tạm giam vụ xâm hại nữ sinh T.M.

Ngày 4/10/2018, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can số 336; lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (SN 1972, nơi cư trú đường Trần Khánh Dư, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, cựu Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can số 337; lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/vi-sao-phai-xet-xu-kin-cuu-pho-phong-canh-sat-kinh-te-hiep-dam-tap-the-nu-sinh-lop-9-68381.html