Vì sao PGĐ mất đồng hồ tiền tỷ không muốn ai biết?

Do muốn tự theo dõi để tự tay bắt kẻ trộm nên ông Hong Sheng Wen không nói cho ai biết.

Liên quan đến thông tin Phó tổng giám đốc người nước ngoài bị mất 2 đồng hồ tiền tỷ, sáng ngày 13/11, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận và cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Về việc này, cùng ngày, ông Trần Ngô Quốc Trung (36 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) là chủ quản tổng vụ của Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang (tại khu công nghiệp Tân Hương) cho biết, phía công ty đã cung cấp thông tin về vụ việc với lực lượng chức năng.

Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang. Ảnh: PLO

Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang. Ảnh: PLO

Trước đó, theo trình báo của anh Trung, trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến 3/11, ông Hong Sheng Wen (quốc tịch Trung Quốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang) đến ở tại ký túc xá của công ty thì bị mất trộm hai đồng hồ hiệu Rolex và Patex Philip, tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi phát hiện 2 đồng hồ bị mất trộm, ông Hong Sheng Wen không nói cho ai biết mà tự theo dõi để tự tay bắt kẻ trộm. Đến ngày 6/11, do theo dõi không có kết quả nên ông Hong Sheng Wen nói với ông Trung và nhờ trình báo công an.

Được biết, Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài với hơn 6.000 nhân viên, chuyên gia công hàng may mặc cho các nhãn hàng nổi tiếng Adidas, Nike, Puma...

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vi-sao-pgd-mat-dong-ho-tien-ty-khong-muon-ai-biet-3391320/