Vì sao Pep lo lắng dù M.C 'đánh tennis' và đứng đầu ngoại hạng Anh?

HLV Pep Guardiola đã khẳng định, M.C vẫn còn nhiều việc phải làm dù đội bóng của ông vừa nghiền nát Southampton 6-1 và giành lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool tại vòng 11 ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu này, M.C thể hiện sức mạnh vượt trội trước một Southampton kém hơn về mọi mặt. 6 bàn thắng của M.C được ghi bởi 5 cầu thủ, trong đó Sterling nổi bật nhất với một cú đúp để chạm mốc 50 bàn cho M.C trên mọi mặt trận. Với 1 bàn thắng, Aguero cũng chạm tới cột mốc 150 bàn thắng tại giải ngoại hạng Anh. Chiến thắng này giúp M.C dẫn đầu bảng xếp hạng sau 11 vòng với 29 điểm, hơn đội nhì bảng Liverpool 2 điểm.

M.C vẫn đang chơi hay trong cuộc đua tranh ngôi vô địch đầy khốc liệt tại giải ngoại hạng Anh mùa này

Hàng công chơi tuyệt vời như vậy, nhưng sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của M.C lại dành nhiều lời khen ngợi cho hàng thủ. Ông Guardiola cho biết: “M.C đã bảo vệ khung thành với hiệu quả cao nhất như tôi mon đợi. Một số thời điểm, chúng tôi còn có thể làm tốt hơn, nhưng tóm lại là tôi thấy yên tâm với các cầu thủ đang thi đấu ở vị trí phòng ngự”.

Phân tích thêm về thái độ thi đấu của các học trò, HLV Guardiola nhận định: “Đội nhà giành được ngôi đầu bảng, ghi 6 bàn thắng thì tất nhiên là tôi rất vui. Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất là họ chứng tỏ được tinh thần thi đấu của những chiến binh. Tôi muốn họ tiếp tục cố gắng hơn nữa để giúp đội bóng đạt được thành tích ổn định hơn”.

HLV Guardiola cũng chỉ ra điều ông lo lắng nhất chính là bàn thua duy nhất của M.C trước Southampton. “Tại Champions League, nếu M.C để thủng lưới bàn thua kiểu như vậy thì khả năng bị loại là rất lớn. Lý do cực kỳ đơn giản: Đây là sân chơi vô cùng khốc liệt, quy tụ những đội bóng ở đẳng cấp cao nhất” – Guardiola chia sẻ.

Long Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-pep-lo-lang-du-mc-danh-tennis-va-dung-dau-ngoai-hang-anh-927575.html