Vì sao Ozil bị 'tống' lên ghế dự bị trận Đức - Thụy Điển?

Quyết định được đưa ra của huấn luyện viên Joachim Low không nằm ngoài dự đoán của giới mộ điệu.

Mesut Ozil bị loại khỏi đội hình xuất phát của tuyển Đức trong trận gặp Thụy Điển sáng nay (24/06).

Tiền vệ của Arsenal đã bị chỉ trích rất nhiều sau màn trình diễn tệ hại ở trận ra quân của đội nhà (Đức thua sốc Mexico 1-0). Thậm chí, Ozil còn bị người đàn anh tiền nhiệm Mario Basler mắng rằng “ngôn ngữ cơ thể như một con ếch điếc”.

Ngoài ra, anh còn bị huyền thoại tuyển đức Lothar Matthäus chê bai về việc thiếu ý chí chiến đấu trong màu áo tuyển.

Nhìn thấy Ozil thi đấu trên sân, tôi có cảm giác rằng cậu ấy không thấy tự hào một chút nào về tấm áo tuyển Đức đang khoác trên người, giống như cậu ấy đang bị giam lỏng vậy. Gần như cậu ấy không hề muốn tham gia vào trận đấu.” - Lothar nói với tờ Bild.

Ozil thi đấu bạc nhược trong màu áo tuyển Đức.

Nguồn tin cho biết, việc huấn luyện viên tuyển Đức Joachim Low loại cầu thủ 29 tuổi ra khỏi đội hình hoàn toàn là vì lý do chiến thuật. Bởi lẽ, tiền vệ này đã không hề gặp bất cứ vấn đề nào trong buổi tập cuối cùng của toàn đội.

Kể từ lần đầu tiên ra mắt trong màu áo “Những cỗ xe tăng” tới nay, Ozil đã luôn có tên trong danh sách xuất phát (26 lần) ở tất cả các giải đấu lớn.

Ngoại trừ trường hợp của Ozil, trong trận đấu này, tuyển Đức đã đưa ra đến 4 sự thay đổi. Với chiến thắng mới nhất của Mexico trước Hàn Quốc, tuyển Đức đang ở vào thế bắt buộc phải thắng Thụy Điển nếu không muốn xách va li về nước sớm như Tây Ban Nha ở World Cup 2014.

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/vi-sao-ozil-bi-tong-len-ghe-du-bi-tran-duc--thuy-dien-d477483.html