Vì sao ông Trump được xóa khoản nợ hàng trăm triệu USD?

Theo New York Times, các khoản nợ xấu lên tới 280 triệu USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2010-2012 đã được các chủ nợ xóa bỏ do không đủ khả năng thanh toán.

Theo đó, phần lớn khoản nợ xấu này liên quan đến việc xây dựng tòa tháp Trump International Hotel and Tower ở Chicago.

Vì sao ông Trump được xóa khoản nợ hàng trăm triệu USD? (Ảnh: Reuters)

Vì sao ông Trump được xóa khoản nợ hàng trăm triệu USD? (Ảnh: Reuters)

New York Times cho biết, công ty của ông Trump đã vay hàng trăm triệu USD để thực hiện dự án này. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năm 2008 đã buộc ông Trump phải yêu cầu gia hạn và các chủ nợ sau đó đã đồng ý “xóa sổ” 300 triệu USD. Ông Trump đã được xóa bỏ khoảng 100 triệu USD vào năm 2008 và khoảng 180 triệu USD vào năm 2010.

Trong khi đó, Alan Garten, giám đốc pháp lí của Trump Organization, khẳng định với New York Times rằng tập đoàn và tổng thống đã nộp mọi khoản thuế liên quan tới những món nợ mà họ được xóa.

“Đây đều là những giao dịch tự nguyện được thực hiện giữa các bên từ nhiều năm trước do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và sự sụp đổ của thị trường bất động sản”, ông Garten cho biết.

“Tôi có thể tạo ra một thỏa thuận tuyệt vời với nhiều chủ nợ liên quan tới tòa tháp lớn và đẹp. Vì sao mọi người không coi tôi là một người tháo vát, thay vì nghĩ tôi là một người tồi?”, ông Trump bày tỏ quan điểm trên Twitter hôm 28/10.

Cũng theo New York Times, ông Trump đã chỉ đạo tập đoàn vay hơn 700 triệu USD để xây tòa tháp ở Chicago và Deutsche Bank đồng ý cho tập đoàn vay 640 triệu USD. Quĩ Fortress Investment Group cho tập đoàn vay 130 triệu USD. Do quá trình thi công trì hoãn, tập đoàn phải trả nợ trong khi chưa hoàn thành nhiều phần của tòa tháp.

Ban đầu Deutsche Bank đồng ý gia hạn trả nợ cho Trump Organization. Nhưng sau khi họ từ chối giãn nợ lần thứ hai, Trump đã kiện cả Deutsche Bank, Fortress Investment Group và các chủ nợ khác.

“Ông Trump cáo buộc Deutsche Bank thực hiện hành vi cho vay với lãi suất quá cao. Deutsche Bank kiện lại ông Trump, buộc ông phải hoàn trả khoản nợ đúng hạn”, New York Times viết.

Vào tháng 7/2010, Deutsche Bank, Fortress Investment Group đã tự thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến pháp lý.

Trước đó, New York Times đưa tin, theo báo cáo thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Mỹ có tài khoản ở ngân hàng Trung Quốc. Được biết, tài khoản này do công ty Trump International Hotels Management LLC kiểm soát, từ năm 2013 đến hết năm 2015 đã trả 188.000 USD tiền thuế ở Trung Quốc. Ngoài ra, ông Trump còn có thêm hai tài khoản ở nước ngoài ở Anh và Ireland.

New York Times lưu ý rằng, tài khoản của ông Trump tại các ngân hàng nước ngoài được đăng ký dưới hình thức pháp nhân, vì vậy chúng không xuất hiện trong báo cáo tài chính công khai của người đứng đầu Nhà Trắng. Báo cáo thuế không nêu chi tiết số tiền có thể giao dịch qua các tài khoản ở nước ngoài của ông Trump.

Vào cuối tháng 9, New York Times trích dẫn các bản khai thuế đưa tin rằng ông Donald Trump không đóng thuế thu nhập liên bang trong 10 năm. Theo báo này, nhà lãnh đạo Mỹ vào năm 2016, khi trở thành tổng thống, chỉ phải trả 750 USD tiền thuế thu nhập, và năm 2017 cũng chỉ trả số tiền tương tự.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/vi-sao-ong-trump-duoc-xoa-khoan-no-hang-tram-trieu-usd-268183.html